Thứ năm, 8/1/2009, 05:48 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
KINH TẾ
Nông trường Cù Bị: Nâng cao chất lượng nguồn mủ

Thứ sáu, 5/9/2008, 07:39 GMT+7

Cán bộ kỹ thuật Nông trường Cù Bị hướng dẫn công nhân nông trường kỹ thuật cạo mủ

Mặc dù là nông trường có diện tích vườn cây già cỗi nhiều nhất (chiếm đến gần 50% diện tích vườn cây đang trong thời kỳ khai thác) nhưng trong những năm qua Nông trường cao su Cù Bị, Công ty Cao su Bà Rịa luôn khai thác mủ vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên Nông trường Cù Bị trong việc nâng cao chất lượng, tận thu và bảo vệ nguồn mủ.

Nông trường Cù Bị hiện đang quản lý 3.790 ha cây cao su, trong đó diện tích vườn cây đang trong thời kỳ khai thác là 2.441 ha. Theo kế hoạch, năm 2008, Nông trường Cù Bị khai thác 3.270 tấn mủ, phấn đấu thực hiện 3.300 tấn, trong đó tỷ lệ mủ tạp đạt trên 15%.

Ông Nguyễn Đăng Thanh, Giám đốc Nông trường Cù Bị cho biết: để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm nay, Nông trường đã triển khai kế hoạch sản xuất, bồi dưỡng nâng cao trình độ và sắp xếp lại cán bộ quản lý tổ hợp lý và hiệu quả. Quy hoạch, thiết kế trước mùa cạo mới; Thực hiện tốt công tác trang bị vật tư vườn cây. Tăng cường các biện pháp để thực hiện quy trình kỹ thuật, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm… Đặc biệt, hàng tháng nông trường đều kiểm tra kỹ thuật tại các tổ, đội để tránh tối đa các lỗi kỹ thuật của công nhân, góp phần nâng cao sản lượng mủ (trong 6 tháng đầu năm 2008, điểm lỗi kỹ thuật của nông trường Cù Bị là 0,11 lỗi/công nhân; giảm 0,07 lỗi/công nhân so với 6 tháng đầu năm 2007, thấp nhất so với các nông trường khác trong toàn công ty). Với những biện pháp trên, mặc dù vườn cây của Nông trường đã có đến gần 50% diện tích già cỗi, khả năng cho mủ giảm nhưng đến nay sản lượng khai thác mủ của nông trường vẫn vượt xa so với kế hoạch. 7 tháng đầu năm 2008, toàn nông trường đã khai thác được 1.163 tấn, vượt 177 tấn so với kế hoạch đề ra. Riêng trong tháng 8 vừa qua, Nông trường đã khai thác được 394 tấn mủ.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ sản phẩm mủ cũng được Nông trường chú trọng. Ngoài những nỗ lực của lực lượng bảo vệ và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tập thể công nhân nông trường, kể cả cán bộ công nhân viên các ban ngành như ban kỹ thuật và văn phòng Nông trường đều tự nguyện tham gia phong trào tuần tra, bảo vệ mủ cao su. Để tạo động lực thi đua, lãnh đạo nông trường cũng kịp thời đề xuất Công ty khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sản phẩm, đồng thời xử lý nghiêm những công nhân có hành vi trộm cắp mủ. Các biện pháp xử lý kiên quyết này đã hạn chế được tình trạng trộm cắp mủ.

Với những quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân Nông trường Cù Bị trong việc nâng cao sản lượng, tận thu, bảo vệ nguồn mủ, cùng với giá mủ tăng cao trong những năm qua nên đời sống của công nhân được cải thiện đáng kể. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động 4,7 triệu đồng/người/tháng. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động.

Anh Nguyễn Quang Phong, công nhân chăm sóc xây dựng cơ bản Nông trường Cù Bị cho biết: từ khi làm công nhân của Nông trường đến nay đời sống vật chất và tinh thần của gia đình tôi ngày càng được nâng cao. Chúng tôi đã mua sắm được các phương tiện phục vụ gia đình như ti vi, xe gắn máy…, nhà cửa được sửa sang lại khang trang, con cái cũng được học hành đến nơi, đến chốn.

Bài, ảnh: Phan Hà

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Làm nông nghiệp... nhưng không có đất ! (05/09/2008)
Tìm nguồn điên cho Côn Đảo (04/09/2008)
Thanh toán và giải ngân vốn xây dựng cơ bản: Triền miên điệp khúc... chậm ! (04/09/2008)
Các bãi tắm quá tải ! (04/09/2008)
Cạnh tranh bằng phí giao dịch (03/09/2008)
Triển vọng kinh tế dài hạn tại Việt Nam rất hấp dẫn (03/09/2008)
Cuộc đua dịch vụ điện thoại di động: “3 ông lớn” giữ thế thượng phong (01/09/2008)
Thị trường điều chỉnh mạnh (01/09/2008)
Tình hình phát triển các doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản: Thiếu hấp dẫn nên đang bị bỏ ngỏ (30/08/2008)
Đền bù giải tỏa dự án hồ Sông Ray: Vẫn chưa hết gian nan (30/08/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC