|
 |
|
Trong 2 tháng qua, gạch Mỹ Xuân đã 2 lần giảm giá nhưng vẫn ít người mua. | Trong 3 tháng gần đây, các mặt hàng vật liệu xây dựng liên tục giảm giá, thị trường tiêu thụ cũng giảm mạnh. Theo chủ các đại lý vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Vũng Tàu, tình trạng ế ẩm này sẽ còn kéo dài.
GIÁ THÉP GIẢM MẠNH
Ngày 28-10 vừa qua, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VN Steel) đã giảm thêm từ 500.000-700.000 đồng/tấn thép cuộn và thép cây. Hiện nay, giá thép cuộn giao tại nhà máy ở mức 11,05 - 11,15 triệu đồng/tấn, thép cây 11,35 triệu đồng/tấn, thấp hơn so với hồi đầu tháng 1-2008 từ 1 đến 1,35 triệu đồng/tấn. Đây là lần giảm giá thứ 3 trong tháng 10 và mức giá này thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Thép xây dựng Vinakyoel trong 2 tháng qua cũng đã 7 lần giảm giá. Đợt giảm giá mạnh nhất là vào giữa tháng 8 vừa qua với mức giảm 3 triệu đồng/tấn…. Tổng cộng 7 lần giảm giá khoảng 9,6 triệu đồng/tấn. Hiện nay, giá thép xây dựng của Vinakyoel ở mức 11 triệu đồng/tấn, giảm gần một nửa so với hồi cuối tháng 7. Nguyên nhân giá thép giảm được các doanh nghiệp sản xuất cho rằng, do giá phôi thép thế giới giảm và sức tiêu thụ thép thành phẩm giảm mạnh.
Cùng với việc giảm giá thép, giá các mặt hàng vật liệu xây dựng khác như xi măng, gạch, cát cũng giảm theo, tuy nhiên mức giảm của các mặt hàng này ít hơn. Từ giữa tháng 8 đến nay, gạch Mỹ Xuân đã 2 lần điều chỉnh giảm giá, tổng cộng 2 lần giảm 270 đồng/viên. Hiện tại, gạch xây tường 4 lỗ 9x9x19 Mỹ Xuân có giá 1.190 đồng/viên, gạch đờ-mi 9x9x9,5: 695 đồng/viên, gạch chống nóng 10 lỗ: 625 đồng/viên… Theo ông Nguyễn Hữu Thục, Trưởng văn phòng đại diện gạch Mỹ Xuân tại Vũng Tàu, mức giá này được Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân áp dụng từ giữa tháng 9-2008.
Giá các loại xi măng cũng giảm từ 2.000-3.000 đồng/bao 50kg (tuỳ loại). Hiện giá xi măng Hà Tiên 73.000 đồng/bao, xi măng Holcim: 70.000 đồng/bao, xi măng Chinh Fong: 66.000 đồng/bao…. Riêng đá xây dựng vẫn giữ nguyên giá, đá 1x2cm Châu Pha: 190.000 đồng/khối, đá chẻ: 2.500 đồng/viên…
THỊ TRƯỜNG Ế ẨM
Có thể nói, chưa bao giờ thị trường vật liệu xây dựng lại diễn biến phức tạp như trong năm nay. Cách đây 4-5 tháng, các mặt hàng vật liệu xây dựng “cháy hàng, cháy giá” hiện nay thì ngược lại. Ông La Văn Thẩm, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Huyền Trân Công Chúa, TP- Vũng Tàu cho biết: Trong mấy tháng qua, sức tiêu thụ của cửa hàng này chỉ bằng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn đại lý gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân ở Vũng Tàu, sức tiêu thụ cũng giảm 25% so với hồi đầu tháng 7.
Từ nay đến cuối năm, sức mua các mặt hàng vật liệu xây dựng sẽ không khá hơn so với thời điểm hiện tại, đó là nhận định chung của các đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Nguyên nhân đưa đến nhận định này là hiện đang mùa mưa, nhu cầu xây dựng ít. Bên cạnh đó, do tình hình lạm phát tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã tạm dừng xây dựng các công trình chưa phát huy hiệu quả. Với các cá nhân, nhiều chủ nhà, xây nhà, đặc biệt là những ngôi nhà lớn, không muốn nhà phải xây dựng trong 2 năm.
Bài, ảnh: Thu Thảo
|