|
 |
|
Mua hàng tại cửa hàng Hồng Thanh, 102 Lý Tự Trọng, TP. Vũng Tàu. | Thông thường, vào dịp cuối năm sức mua các mặt hàng đều tăng mạnh, nhưng năm nay, khác hẳn. Nhiều chủ cửa hàng, đại lý trên địa bàn TP. Vũng Tàu cho biết, hiện sức mua của người dân giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.
GIẢM GIÁ, KHUYẾN MÃI… VẪN Ế!
Thời gian gần đây, trên thị trường, giá nhiều mặt hàng giảm đáng kể. Trong đó, giảm giá nhiều nhất là các mặt hàng điện tử - điện máy do gần một tháng nữa nước ta sẽ mở cửa thị trường bán lẻ, theo cam kết khi gia nhập WTO. Hầu hết các mặt hàng điện máy- điện tử giảm giá 10-30%, thậm chí một số mặt hàng giảm giá đến 50%. Giá các mặt hàng thực phẩm công nghệ giảm 5-15%: Dầu ăn Neptune, Simply, Tường An... đã giảm 10-15%. Thực phẩm chế biến, đóng hộp giảm 5-10%. Gạo trên thị trường bán lẻ cũng đang giảm 500 đồng - 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Tại các cửa hàng kinh doanh quần áo trên các tuyến đường Ba Cu, Nguyễn Văn Trỗi (TP. Vũng Tàu)… cũng đang thực hiện các đợt “đại hạ giá” từ 20%-50% đối với tất cả các mặt hàng.
Không những hạ giá, các nhà phân phối hàng hóa lớn còn thực hiện các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như tăng chiết khấu cho nhà bán lẻ, bán hàng kèm tặng phẩm cho người tiêu dùng…. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, đại lý cho biết, hạ giá nhưng sức mua vẫn không tăng nên tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn hơn. Chị Nguyễn Thị Bình, bán hàng vải ở chợ Vũng Tàu cho biết: hàng năm, dịp gần Tết, sức tiêu thụ vải tại quầy rất mạnh, vì thời điểm này nhiều người mua vải để kịp may đồ mặc Tết, nhưng nay thì thưa thớt. Trước đây, mỗi tháng chị Bình lấy hàng một lần, nhưng nay thì ba tháng, thậm chí ba tháng rưỡi mới lấy hàng một lần, nhưng cũng chỉ lấy với số lượng ít. Quầy hàng mỹ phẩm của chị Nguyễn Thị Minh cũng nằm trong tình trạng tương tự. Chị Minh cho biết: Gần 3 tháng nay chị vẫn chưa đi lấy hàng mới vì lượng hàng còn tồn nhiều. Tại các cửa hàng tự chọn, sức mua cũng giảm mạnh. Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Thanh (102 Lý Tự Trọng. TP. Vũng Tàu) cho biết: thời điểm này so với năm ngoái, sức mua giảm khoảng 30%.
CẦN CÓ BIỆN PHÁP KÍCH CẦU
Theo bà Trần Thị Hường, Giám đốc Sở Công thương: Nhiều mặt hàng đã giảm giá trong thời gian gần đây một phần do hiệu quả của các giải pháp kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng, phần khác do sức mua đã giảm mạnh, người tiêu dùng tiết giảm mua sắm các mặt hàng xa xỉ, chưa cần thiết. Bên cạnh đó, mặc dù thời điểm này giá có giảm, nhưng so với những tháng đầu năm vẫn còn đứng ở mức cao, trong khi đó thu nhập của người lao động chưa được tăng thêm nên sức mua giảm.
Tháng 11 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh giảm 1,73% so với tháng trước, thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. Giá giảm, sức mua của người dân lại không tăng mà lại còn giảm mạnh, đây là dấu hiệu giảm phát, rất đáng lo ngại, cần phải có biện pháp kích cầu tiêu dùng để tăng sức mua, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Thông thường vào dịp cuối năm, hầu hết các ngành, các doanh nghiệp đều gia tăng sản xuất nhưng năm nay sản xuất những tháng cuối năm đạt thấp do nhu cầu thị trường giảm.
Đến nay, Sở Công thương đã triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán. Theo tính toán và dự báo của Sở Công thương, giá cả các loại hàng hóa chủ yếu phục vụ trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 có thể tăng khoảng 35-40% so với giá hàng hóa Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, nhưng lượng tiêu thụ dự kiến chỉ tăng từ 5-10% so với lượng tiêu thụ Tết Mậu Tý và tăng khoảng 20-30% so với nhu cầu tiêu dùng bình thường.
Bài, ảnh: Thu Thảo
|