Thứ năm, 8/1/2009, 01:13 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÁP LUẬT
Ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật tài sản:
Cần sự phối hợp đồng bộ

Thứ bảy, 23/6/2007, 07:38 GMT+7

Lực lượng công an TP. Vũng Tàu khám xét nhà một đối tượng chuyên dùng xe máy cướp, cướp giật tài sản của nhiều nạn nhân ở TP. Vũng Tàu.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ về vật chất và làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh ngăn chặn kịp thời và làm giảm tội phạm cướp, cướp giật nói riêng và các loại tội phạm nói chung sẽ góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

THỦ ĐOẠN TÁO BẠO

Năm 2006, tại Bà Rịa-Vũng Tàu xảy ra 703 vụ án xâm phạm về trật tự xã hội, trong đó có 51 vụ cướp tài sản và hàng trăm vụ cướp giật tài sản khác. Qua phân tích các vụ cướp, cướp giật tài sản của cơ quan điều tra cho thấy, thủ đoạn của loại tội phạm này rất táo bạo và nguy hiểm. Các đối tượng cướp, cướp giật tài sản thường đi theo một nhóm từ 2 đến 4 tên, sử dụng xe máy và hung khí, ép sát nạn nhân để khống chế, đe dọa và “ra tay” cướp, cướp giật tài sản.

Vào lúc 24 giờ ngày 8-5-2007, trên quốc lộ 56 (đoạn xã Xà Bang, huyện Châu Đức), anh Ngô Chí Hiền (SN 1970, trú tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đi xe môtô từ TX.Bà Rịa về huyện Long Khánh thì bị hai đối tượng chạy xe môtô ép sát, đạp ngã và dùng dao khống chế cướp đi xe môtô của anh Hiền. Sau đó một giờ đồng hồ, cũng trên quốc lộ 56 (thuộc địa phận xã Xà Bang, huyện Châu Đức), hai đối tượng đi trên xe môtô hiệu Wave, màu xanh và một đối tượng đi xe 67 “bám” theo và đạp ngã anh Nguyễn Khắc Phước (SN 1967, trú tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức) xuống đường và dùng mã tấu khống chế cướp xe máy, một điện thoại di động, 2 triệu đồng và nhiều giấy tờ của anh Nguyễn Khắc Phước.

Từ một vụ trộm cắp tài sản mà cơ quan điều tra Công an TP.Vũng Tàu khởi tố vụ án và bắt giữ các đối tượng: Đạt, Trí, Tuấn Tinh, Ken, Bắc, Nhãn, Phương và Phi Tri, các đối tượng này đã khai nhận trong khoảng từ tháng 10-2006 đến tháng 4-2007 đã thực hiện 10 vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, như: Vụ chặn đường cướp 800.000 đồng của một thanh niên chạy xe môtô trên quốc lộ 51 (đoạn Eïo Ông Từ), vụ cướp giật một dây chuyền vàng (trị giá gần 4 triệu đồng) của một phụ nữ đi xe đạp trên đường Nguyễn Thái Học; vụ cướp 1 dây chuyền vàng (trị giá hơn 1 triệu đồng) của một phụ nữ đi bộ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP. Vũng Tàu… Trước đó, trong một vụ án khác, cơ quan điều tra Công an TP.Vũng Tàu cũng đã bắt giữ các đối tượng Xệ, Quân, Nghĩa, Hiệp, Vương, Hội, các đối tượng này đã khai nhận từ tháng 10-2006 đến tháng 1-2007 đã thực hiện 9 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu như: Vụ cướp xe môtô Wave màu đỏ của một thanh niên say rượu trên đường Trương Công Định sau khi đã lấy trong túi người thanh niên này một bóp da; vụ cướp giật lấy điện thoại di động của một phụ nữ đi xe máy trên đường Trương Công Định, của một người đàn ông trên đường Hoàng Hoa Thám, vụ cướp giật một giỏ xách có 2 triệu đồng của một phụ nữ đi xe đạp trên đường Nguyễn Tri Phương, vụ cướp giật một giỏ xách có 600.000 đồng của một phụ nữ đi bộ trên đường Lý Thường Kiệt …

CẦN PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VÀ ĐỒNG BỘ

Theo khảo sát, đối tượng phạm tội trong độ tuổi lao động chiếm 70%, trong đó có 30% là không có việc làm. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương có tỉ lệ dân nhập cư và không có việc làm khá cao. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tội phạm nói chung và tội phạm cướp, cướp giật nói riêng. Đấu tranh ngăn chặn kịp thời và làm giảm tội phạm này, trước hết các ngành chức năng phải có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc điều tra, phát hiện và bắt giữ tội phạm. Hiện nay, tại tỉnh bà Rịa-Vũng Tàu có 8 khu công nghiệp, 107 dư án đầu tư nước ngoài, hơn 1.995 cơ quan, doanh nghiệp, 35 cảng bến thủy, 276 cơ sở karaoke, 72 khách sạn và nhà nghỉ, 24 cơ sở massage, gần 5.000 phòng trọ… Đây là một trong những địa điểm mà bọn tội phạm lợi dụng để ẩn náu và hoạt động phạm tội. Vì vậy, công tác quản lý địa bàn phải được quan tâm đúng mức, qua đó rà soát, phân loại đối tượng và có biện pháp giáo dục, răn đe kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động tội phạm. Mặt khác, các lực lượng chức năng cần triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tấn công và trấn áp tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng táo bạo chất nổ, vũ khí “nóng” hoặc hung khí, gây thương tích cho nhiều người.

Năm 2006, Công an từ tỉnh đến các địa phương đã bắt giữ và đưa ra xét xử trước pháp luật hàng trăm đối tượng tội phạm cướp, cướp giật. Tuy các vụ án cướp, cướp giật trên địa bàn giảm đáng kể nhưng hoạt động lại có xu hướng tổ chức thành từng nhóm và có sử dụng hung khí, có nguy cơ cao xảy ra các vụ trọng án. Do đó, công tác tấn công và trấn áp tội phạm cần phải được các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên và liên tục nhằm ngăn chặn kịp thời các đối tượng này hoạt động phạm tội.

Bài, ảnh: Kiến Giang

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Nhà không phép, trái phép tràn lan (23/06/2007)
Tìm chủ sở hữu (23/06/2007)
Tàng trữ thuốc không bảo đảm chất lượng; quá hạn dùng và đã cấm lưu hành (23/06/2007)
53 năm tù giam cho các bị cáo bắt cóc, đánh bạc (23/06/2007)
Phát hiện số lượng khá lớn thuốc quá hạn sử dụng tại Công ty TNHH dược phẩm Nhị Sơn (số 10 đường 30-4) (22/06/2007)
Phạt hành chính chủ quán 500.000 đồng (21/06/2007)
Mai Văn Dâu được giảm án còn 12 năm tù (21/06/2007)
Đào móng làm sập nhà bên cạnh (20/06/2007)
5 ngư dân cắt trộm cáp quang bị tạm giam 4 tháng (20/06/2007)
TP. Hồ Chí Minh: Xét xử vụ buôn lậu hơn 6.200 viên kim cương (20/06/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC