|
Lúc 15 giờ ngày 29-7, nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh, đã tử vong do bị chấn thương quá nặng. Đó là Huỳnh Văn Thanh (SN 1984, trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu).
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 27-7-2007, Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1989), Huỳnh Văn Thanh và một số thanh niên khác ngồi nhậu trước cửa nhà anh Huỳnh Văn Bảy (tại thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Trong khi “rượu vào, lời ra” thì giữa Nghĩa và Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Trong số người can ngăn có Nhân (anh em sinh đôi của Nghĩa). Thấy có người đến nên Thanh cũng gọi Huỳnh Thanh Bình (SN 1984, anh em bà con của Thanh, nhà ở gần đó) đến và nói là mình bị đánh.
Khi đến nơi, Bình liền ôm vật Nhân xuống đất, còn Thanh thì đè lên người. Thấy Nhân bị đánh, Bình liền cầm một cây gỗ (dài 43 cm, đường kính 10 cm) dùng hai tay đánh mạnh vào đầu, phía sau gáy làm Thanh hôn mê tại chỗ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã bị tử vong như đã nói ở trên. Bình sau đó bỏ trốn nhưng đã được gia đình vận động nên đã ra đầu thú tại cơ quan công an.
Minh Tiến
|