|
Sáng 2-8, tại thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã mở phiên toà lưu động xét xử Lý Thị Hồng Ngọc (SN 1976, ngụ tại thị trấn Phước Bửu) cùng đồng bọn về tội “mua bán trái phép chất ma tuý. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lý Thị Hồng Ngọc 11 năm tù, Lý Thị Xóm (SN 1978, ở quận Gò Vấp. TP. Hồ Chí Minh) 10 năm tù, Nguyễn Thị Dung (SN 1979, trú tại Phước Bửu) 7 năm tù. 3 bị cáo còn lại là Lý Thị Chiều, Ngô Văn Tài, Lê Minh Tiến, mỗi bị cáo lãnh 9 năm tù.
Trước đó vào ngày 12-7-2007, Phòng PC 17 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp vối Công an huyện Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu bắt quả tang Ngô Văn Tài đang bán herôin cho một con nghiện ngay tại quán ăn “Chân quê quán” ở thị trấn Phước Bửu. Quán này do Lý Thị Hồng Ngọc làm chủ. Cơ quan công an thu giữ 13 ống nhựa và 2 gói giấy, nylon chứa heroin.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Tài khai nhận việc tổ chức bán herôin còn có Lý Thị Hồng Ngọc, Lê Minh Tiến, Lý Thị Chiều, Nguyễn Thị Dung và Lý Thị Xóm tham gia. Mỗi ngày chúng bán được 10–15 tép heroin cho các con nghiện. Cụ thể vào tháng 12-2006, Ngọc lên TP. Hồ Chí Minh chơi và gặp Xóm (con cô ruột của Ngọc) bàn nhau mua bán herôin. Mỗi lần lấy “hàng” về, Ngọc phân ra thành nhiều tép rồi đưa cho các bị cáo trên (nhân viên quán Chân quê quán) bán và lấy tiền giao cho Ngọc. Ngọc cung cấp tiền ăn uống và sinh hoạt tại quán, tiền lãi được Ngọc chia cho từng người vào cuối năm.
Diệu Thúy
|