|
 |
|
Xe cuốc của DNTN Việt Long bị bắt quả tang và doanh nghiệp này đã bị phạt 15 triệu đồng vì có hành vi xúc cát trộm |
Việc khai thác cát trái phép tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành đã trở thành “vấn nạn”. Lực lượng chức năng của huyện Tân Thành nhiều lần kiểm tra nhưng tình trạng trên chỉ tạm lắng được một thời gian ngắn. Vì sao, nạn khai thác cát trái phép tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành vẫn chưa xử lý được?
KHAI THÁC BAN ĐÊM, CÓ “VỆ TINH” CẢNH BÁO
Nạn khai thác cát trái phép đã xuất hiện từ lâu tại ấp 1, ấp 4 xã Tóc Tiên (huyện Tân Thành). Đây là phần đất của dự án bãi chôn rác 100 ha Tóc Tiên và trường Sĩ quan lục quân.
Trước đây, ở khu vực trên, nạn khai thác cát trái phép diễn ra khá rầm rộ, nhiều bãi đất trống, rộng nay đã thành những hố sâu nham nhở. Càng về sau, các đối tượng khai thác cát càng tiến sát vào chân núi, hiện trường còn lại của khu đất trống là những mảng da beo với các hố có độ sâu từ 1m-1,5m. Năm 2006, khi nắm được tình hình, huyện Tân Thành đã cử cán bộ kiểm tra tình hình và trực canh, nhờ đó, tình hình tạm lắng xuống. Thế nhưng vào những tháng giữa năm 2007, việc khai thác cát trái phép, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc lại rộ lên với tính chất, mức độ vi phạm lớn hơn, tinh vi hơn. Trước tình hình đó, vào đầu tháng 7-2007, UBND huyện Tân Thành đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn 2 xã Tóc Tiên và Châu Pha. Theo ông Ngô Quang Vĩnh, Phó trưởng đoàn kiểm tra- Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị Tân Thành cho biết: “Nạn khai thát cát trái phép vẫn diễn ra rất phức tạp, tập trung chủ yếu tại các khu vực đất công thổ như: khu bãi rác 100 ha, khu đất giáp ranh với đất của trường Sĩ quan lục quân. Thủ đoạn của các đối tượng khai thác cát vẫn là, khai thác vào ban đêm (từ 20 giờ đêm hôm trước đến rạng sáng hôm sau) hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Điều đáng nói là, do bị bắt nhiều và kiểm tra xử lý gắt gao nên các đối tượng khai thác cát, đã bố trí lực lượng “vệ tinh” để cảnh báo. Các “vệ tinh” này đứng ở các ngã 3 đường như: Hội Bài- Tóc Tiên; Châu Pha- Phước Tân để cảnh giới. Khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra thì các “vệ tinh” điện báo cho người khai thác ở “công trường” biết để đối phó, nên khi đoàn kiểm tra đến hiện trường cũng là lúc các phương tiện bơm, hút cát đã đủ thời gian tẩu tán.
 |
|
Hiện trường còn lại của nạn khai thác cát trộm là những hố nham nhở, rộng và sâu. | Bên cạnh những đối tượng khai thác lén lút vào ban đêm, cũng có những người ngang hiên dùng xe xúc đào cát, múc cát giữa ban ngày. Lúc 9 giờ 30 ngày 13-7, Đoàn kiểm tra đã phát hiện một xe cuốc bánh xích của DNTN Việt Long (đóng tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành) đang khai thác cát trái phép tại khu vực ấp 4, xã Tóc Tiên. Sau đó, UBND huyện Tân Thành đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với DNTN Việt Long. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn tạm giữ 8 máy bơm không chủ và lập biên bản vi phạm đối với 10 xe chở cát không rõ nguồn gốc. Ngày 10-8, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra ban đêm đã thu thêm 2 máy bơm cát vô chủ.
CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUÁ LỎNG LẺO
Hiện khu đất bãi chôn rác 100 ha ở huyện Tân Thành đã được đền bù cho dân và giao cho Công ty Môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, do dự án này chưa triển khai, đất bỏ trống nên các đối tượng khai thác cát trái phép vẫn ngang nhiên khai thác. Trong khi đó, đất của trường Sĩ quan lục quân không được quản lý chặt chẽ, lại cách xa khu dân cư và đường lớn, nên các đối tượng trộm cát cũng dễ dàng thực hiện.
Ông Nguyễn Tấn Hiệp, Phó Phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Tân Thành cho biết: “Các điểm bơm, hút cát trái phép nằm cách xa nhau, trong khi đoàn kiểm tra quá mỏng nên khó có thể tập trung lực lượng để xử lý”. Ông Hiệp cũng thừa nhận: “Các đơn vị liên quan khác như công an, Sở Tài nguyên- Môi trường chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với ngành chức năng của huyện nên công tác đấu tranh chưa đạt hiệu quả cao”.
|
Sáng 13-8, ông Ngô Quang Vĩnh (ảnh) cho biết: lúc 11 giờ 06 phút ngày 11-8, một người đàn ông gọi đến máy di động của ông từ số: 064.897302 để “đặt vấn đề” và hăm dọa. Ông Vĩnh kể lại: Khi tôi hỏi “Anh là ai?”, người đàn ông trả lời “Anh không cần biết tôi là ai. Anh đồng ý với điều kiện của tôi, tôi mới cho biết tên”. Sau đó người đàn ông này yêu cầu ông Vĩnh “các anh lơ đi để chúng tôi làm ăn”. Khi bị từ chối, người đàn ông này hăm dọa “sẽ tìm cách thanh toán”. Qua xác minh, ông Vĩnh biết số điện thoại trên là điện thoại công cộng.
| Còn ông Ngô Quang Vĩnh cho biết thêm: “Lực lượng chúng tôi quá mỏng, thiếu công cụ hỗ trợ, trong khi đối tượng khai thác cát trái phép có đến 30-40 người nên rất khó để khống chế đối tượng, khống chế tang vật vi phạm”.
Ngoài những nguyên nhân trên, theo ông Hiệp, việc khai thác cát ồ ạt, bất chấp quy định của pháp luật là do lợi nhuận cao. “Dù có bị thu máy bơm, thu phương tiện, các đối tượng cũng mua sắm lại dễ dàng để tiếp tục khai thác”.
“Chúng tôi đã đề nghị UBND huyện mời các đơn vị chủ quản của các khu đất như Chi cục Quản lý thủy nông (quản lý lòng hồ Châu Pha-PV), Công ty Môi trường tỉnh BR-VT (quản lý bãi rác- PV) và trường Sĩ quan lục quân để tăng cường sự phối hợp. Đồng thời, CSGT huyện phải phối hợp với đoàn để chặn bắt xe vận chuyển cát trái phép”- Ông Hiệp cho biết.
Nạn khai thác cát trái phép tại huyện Tân Thành đã trở thành bệnh. Chả lẽ, chính quyền huyện Tân Thành, các cơ quan chức năng đành “bó tay”?
Bài, ảnh: Diệu Thúy
|