|
Ngày 21-8-2007, Thượng tá Trương Đình Tựu, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đăng Khoa về việc con trai của ông là Nguyễn Khoa Trưởng (SN 1976, trú tại ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức) đã bị tử vong trước số nhà 25 Hùng Vương, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức vào khoảng 22 giờ ngày 2-2-2007.
Trước khi xảy ra tai nạn giao thông, anh Trưởng đã bị đánh ở quán Năm Phổi (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức). Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra Công an huyện Châu Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi (gia đình đã viết đơn yêu cầu không giải phẩu tử thi), tiến hành thu thập thông tin, xác minh làm rõ các đối tượng đánh anh Trưởng. Đến ngày 12-2-2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khai quật tử thi và trưng cầu Cơ quan Pháp y Trung ương giải phẫu tử thi để giám định nguyên nhân khiến anh Trưởng bị tử vong. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Chữ (SN 1984, tại Tiền Giang, người làm công cho quán Năm Phổi) về tội “cố ý gây thương tích”.
Giám định pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của anh Trưởng là do chấn thương vùng ngực bên phải do va chạm vào vật rắn, gãy nhiều xương sườn phải, dập vỡ thùy trên phổi phải, dập cơ tim. Còn tỉ lệ thương tật của anh Trưởng do bị đánh, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an không giám định được vì nạn nhân đã chết (không xác định tỉ lệ % thương tật). Do không chứng minh được tỉ lệ thương tật của anh Trưởng trong vụ đánh nhau nên Viện Kiểm sát và Công an huyện Châu Đức đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Bùi Văn Chữ và đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với Bùi Văn Chữ để xử lý hành chính những người liên quan trong vụ đánh nhau này.
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đăng Khoa không đồng tình với những trình bày như đã nêu trên nhưng hứa sẽ chấp hành pháp luật và khởi kiện quán Năm Phổi ra tòa án dân sự để đòi bồi thường những tổn thất của gia đìnhï.
Kiến Giang
|