Thứ sáu, 21/11/2008, 16:55 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÁP LUẬT
Phòng chống trẻ em bị hiếp dâm:
Cần sự tham gia của cộng đồng

Thứ tư, 19/9/2007, 07:54 GMT+7

Cán bộ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường một vụ hiếp dâm trẻ em.

Tình trạng hiếp dâm trẻ em có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Trước thực tế đau lòng này, đòi hỏi các ngành chức năng và toàn xã hội lên án mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung và tội phạm hiếp dâm trẻ em nói riêng, nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em.

NHỮNG BẢN ÁN NGHIÊM KHẮC

Ngày 14-8-2007, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Đạo (SN 1987, tại Cà Mau, tạm trú tại ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) về tội hiếp dâm trẻ em. Nguyễn Văn Đạo làm nghề thợ hồ, trình độ văn hóa lớp 5/12. Ngày 6-2-2007, anh Lê Văn Ph. tổ chức tiệc mừng nhà mới, có mời 3 người bạn đến dự, trong đó có Đạo, là thợ xây nhà và cũng là người tạm trú, sinh hoạt tại nhà anh Lê Văn Ph. Khi xong tiệc, mọi người ra về, Đạo vào chòi để ngủ, tại đây Đạo đã dở trò đồi bại với cháu H., SN 1999, con gái của vợ chồng Lê Văn Ph. Cháu H. kêu cứu, chị Nguyễn Thị T. (mẹ của cháu H.), làm rẫy ở gần đó, nghe tiếng kêu cứu của con liền chạy đến thì bị tên Đạo ôm vật xuống ván gỗ định hiếp dâm chị này nhưng không thành. Tên Đạo bị bắt sau đó. Tại tòa, Đạo thừa nhận hành vi tội lỗi của mình và nhận mức án 14 năm tù giam.

Trước đó, ngày 5-7-2007, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Văn Mười Ba (SN 1982, tại Tân Thành, trú tại thôn 2, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) về tội hiếp dâm trẻ em. Trần Văn Mười Ba là người làm thuê, có trình độ văn hóa lớp 6/12. Ngày 12-12-2006, Ba đi nhậu ở nhà bạn về, trên đường ghé vào nhà chị dâu là Nguyễn Thị T. để rủ người chồng sau của chị này là anh Nguyễn Văn H. nhậu tiếp. Nhậu xong, Ba không nhớ đường về nên chị Nguyễn Thị T. bảo con gái là cháu L. (SN 2002) dẫn Ba về nhà. Khi đến nhà, Ba tắm cho cháu L., rồi bế lên giường đùa giỡn và hiếp dâm cháu L. Trong khi Ba đang “hành sự” thì mẹ của cháu L. đi tìm và phát hiện hành vi bỉ ổi của em chồng trước của mình nên đã báo cho công an bắt giữ. Tòa xử phạt Ba 14 năm tù giam.

PHÒNG CHỐNG TỪ CỘNG ĐỒNG

Từ năm 2006 đến nay, tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã xảy ra 78 vụ hiếp dâm trẻ em, trong đó, các huyện Xuyên Mộc, Long Điền, Tân Thành và TP.Vũng Tàu là những địa phương để xảy ra nhiều vụ hiếp dâm trẻ em nhiều nhất ... Cơ quan điều tra đã xác minh và làm rõ 76 vụ, trong đó, bắt giữ và xét xử nhiều đối tượng phạm tội hiếp dâm trẻ em nghiêm trọng.

Trên đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ hiếp dâm trẻ em đã xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tội phạm hiếp dâm, nhất là hiếp dâm trẻ em là loại tội phạm nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng và nhân phẩm người khác, làm băng hoại đạo đức và lối sống, gây nhiều bức xúc trong dư luận, để lại hậu quả nặng nề về tinh thần và thể xác cho người bị hại, cũng như sự mặc cảm xã hội của gia đình, người thân và bạn bè. Thời gian qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh và các địa phương đã xử lý, điều tra nhiều vụ hiếp dâm trẻ em diễn ra rất nghiêm trọng như vụ hiếp dâm, giết người, cướp của xảy ra tại nhà nghỉ Châu Mai (huyện Xuyên Mộc); vụ cha hiếp con gái ruột của mình xảy ra tại đường Ngô Đức Kế, phường 7 (TP.Vũng Tàu); vụ chú hiếp dâm hai cháu gái ruột của mình xảy ra tại xã Tân Hải (huyện Tân Thành); vụ một lái xe taxi hiếp dâm một bé gái bán vé số tại khu dân cư làng cá Bến Đình (TP.Vũng Tàu)… Những vụ việc nêu trên là những tiếng chuông cảnh báo về sự suy đồi, băng hoại nhân cách, không còn tính người của một số ít người trong cộng đồng hiện nay.

Việc một số gia đình không quan tâm quản lý và giáo dục, trẻ em không được học hành đến nơi đến chốn, kém hiểu biết về pháp luật là một trong những nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây tác động xấu cho xã hội. Bên cạnh đó, những ấn phẩm đồi trụy như sách báo, phim ảnh kích dục đã có ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận thanh thiếu niên, làm băng hoại đạo đức và lối sống. Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng người dân thiếu cảnh giác, nơi vắng vẻ, trẻ em gái không có người trông coi để dụ dỗ hiếp dâm. Có trường hợp uống rượu bia say xỉn cũng dẫn đến hành vi phạm tội. Việc phòng chống tội phạm hiếp dâm thực sự khó khăn và phức tạp vì loại tội phạm này hoạt động nhất thời. Do đó, các cấp, các ngành cần thường xuyên vận động và tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm hiếp dâm nói riêng. Thông qua đó, giáo dục người dân nâng cao cảnh giác với loại đối tượng này, quản lý và giáo dục tốt con em mình bằng việc tạo công ăn việc làm, nghiêm cấm xem phim ảnh, sách báo đồi trụy; phổ biến trong nhân dân các thủ đoạn, hành vi của bọn tội phạm hiếp dâm để mọi người, nhất là phụ nữ, trẻ em gái cảnh giác, tự bảo vệ mình, không để xảy ra hậu quả xấu. Mặt khác, việc tấn công trấn áp loại tội phạm này cần được duy trì thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, đặc biệt cần đưa ra xét xử lưu động những đối tượng hiếp dâm để làm bài học răn đe những kẻ xấu, đồng thời góp phần ngăn chặn làm giảm tội phạm hiếp dâm trên địa bàn.

Bài, ảnh: Kiến Giang

(* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Bán ma túy lãnh án 7 năm tù giam (19/09/2007)
Tạm đình chỉ công tác Tổng giám đốc Tổng Công ty Phát hành sách, Giám đốc NXB Tư pháp (19/09/2007)
Truy tố 46 bị can trong vụ án Nguyễn Lâm Thái (19/09/2007)
Xe ben tự gây tai nạn làm sụp nhà dân (18/09/2007)
Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung (18/09/2007)
Tạm đình chỉ công tác đối với ông Lương Cao Sơn và ông Hoàng Đăng Bảo (18/09/2007)
Hơn 80% người đi mô tô, xe máy đội mũ bảo hiểm (17/09/2007)
Triệt phá một trường gà (17/09/2007)
Dừng chờ đèn đỏ bị ôtô đâm chết (17/09/2007)
Bắt một đối tượng có lệnh truy nã (15/09/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC