Thứ năm, 8/1/2009, 05:33 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÁP LUẬT
Chống hàng giả, hàng nhái:
“Cuộc chiến” ngày càng cam go

Thứ bảy, 22/9/2007, 08:08 GMT+7

Ngày 19-9, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT tỉnh) kết hợp với PV Gas đã phát hiện và tạm giữ 47 bình gas giả nhãn hiệu “Petro Vietnam Gas”, tại cửa hàng gas Đại Hùng số 237, Bacu, phường 4, TP. Vũng Tàu.

Hàng giả, hàng nhái đang “tấn công” người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn. Việc sản xuất và buôn bán hàng giả thường có lợi nhuận lớn, nên các đối tượng vi phạm “tham gia” ngày càng nhiều, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cuộc chiến chống những mặt hàng giả vì vậy là rất cam go và phức tạp...

HÀNG GÌ CŨNG CÓ THỂ GIẢ, NHÁI!

Theo đánh giá của các ngành chức năng, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian qua có xu hướng tăng. Nhiều vụ buôn bán hàng lậu, hàng giả đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 30-1-2007, quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh ở số 660/7 Nguyễn An Ninh hơn 7.000 bao bì giả nhãn hiệu bột ngọt Ajinomoto cùng một số hàng hóa nhập lậu khác. Theo cơ quan quản lý thị trường thì bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto có tính chất, mức độ vi phạm nhiều hơn, rộng hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2007, qua kiểm tra ở các huyện Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ và TX. Bà Rịa, quản lý thị trường đã tịch thu 326 gói bột ngọt giả nhãn hiệu. Trước đó, công an huyện Châu Đức phát hiện ông Trần Văn Vinh (ở thôn Quảng Long, xã Kim Long) có hành vi sản xuất nhãn hiệu nước mắm Mười Thu, Tám Thu…

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến tháng 6-2007, cảnh sát kinh tế toàn quốc đã lên danh sách gần 4.000 đối tượng chuyên sản xuất hàng giả. Còn trong 5 năm (2002-2007) theo báo cáo của công an 43 tỉnh, thành đã phát hiện 1.092 vụ, 1.486 đối tượng sản xuất và buôn bán hàng giả. Trong đó đã xử lý hình sự gần 200 vụ.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C15, Bộ Công an) vừa được tổ chức tại TP.Vũng Tàu, ông Phạm Hùng Chiến, Cục phó C15 cho biết, hoạt động động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp với nhiều chủng loại sản phẩm từ các sản phẩm rẻ tiền như bao diêm, cây viết đến những sản phẩm gia dụng, thực phẩm, giày dép, áo quần, thuốc chữa bệnh… Thậm chí những hàng công nghệ cao như các sản phẩm điện tử, điện lạnh và tiền… cũng bị làm giả. Ông Chiến kết luận: “Có thể thấy, trên thị trường, nhãn hiệu hàng hóa nào có thương hiệu, uy tín được người tiêu dùng ưa chuộng là lập tức có hàng giả, hàng nhái”. Đáng chú ý, trước đây hàng giả chủ yếu được sản xuất trong nước thì nay, những mặt hàng này còn được sản xuất ở nước ngoài và nhập khẩu vào Việt Nam bằng đường chính ngạch và tiểu ngạch, trong đó chủ yếu nhập lậu qua biên giới phía Bắc.

NHIỀU THỦ ĐOẠN TINH VI

Bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto - một trong số các loại hàng hóa bị làm giả hiện nay

Sản xuất hàng giả về chất lượng là phương thức phổ biến thường gặp trên thị trường hiện nay. Thủ đoạn của đối tượng sản xuất hàng giả là pha chế thêm các chất phụ gia, dùng hàng có chất lượng kém, giá cả thấp pha trộn với hàng thật giá cao để tạo thành “sản phẩm”. Theo đánh giá của C15- Bộ Công an, các mặt hàng dùng thủ đoạn trên phần lớn là rượu ngoại, thuốc tân dược và bột ngọt. Điển hình như vụ Trần Thị Bạch Linh (ở Nghệ An) đã dùng 50% rượu nội pha với 50% rượu ngoại thật sau đó đóng chai, dán tem nhập khẩu và đưa đi tiêu thụ. Hay vụ Nguyễn Thị Ngọc Thảo ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh dùng 5kg đường trắng trộn với 1 bao bột ngọt thường rồi đóng vào bao bột ngọt Ajinomoto… Chưa hết, nhiều mặt hàng sản xuất còn giả mạo về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Đối với hàng trong nước thường được làm giả về nhãn mác, kiểu dáng tương tự, giống hàng thật. Hoặc sản xuất hàng giả dùng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý dán vào bao bì làm người tiêu dùng khó phân biệt. Hàng sản xuất ở nước ngoài cũng bị làm giả, đánh lừa người tiêu dùng nội địa. Về điều này, ông Phạm Hùng Chiến cho hay, đối tượng sản xuất và buôn bán hàng giả thường sản xuất theo thời vụ và khép tín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và nguyên nhân để tư thương có cơ hội làm hàng giả, hàng nhái là do hàng hóa tuy đã đa dạng, phong phú nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Mặt khác, hàng giả với đặc tính vượt trội là rẻ nên đã “hút” được người tiêu dùng. Trong khi đó, sản xuất và buôn bán hàng giả đã đem lại lợi nhuận lớn cho các đối tượng sản xuất và lưu thông. “Nhận thức và hiểu biết của nhân dân về hàng giả, hàng nhái đối với tác hại của nên kinh tế và sức khỏe, lợi ích của người tiêu dùng còn hạn chế. Cộng với tâm lý của đại đa số người tiêu dùng đều chuộng hàng ngoại, giá rẻ nên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu thụ hàng giả, hàng nhái”, đại tá Phạm Hùng Chiến cho biết.

Bài, ảnh: Đình Thìn


Ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình 127 tỉnh:

Tập trung kiểm tra 17 mặt hàng nhập khẩu

Tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian qua có xu hướng tăng. Nổi lên là các vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, việc cam kết theo lộ trình vào WTO các dòng thuế nhập khẩu sẽ được cắt giảm dần, cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, các hình thức kinh doanh, dịch vụ sẽ phát triển mạnh. Do đó, tình hình buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức tinh vi. Để bình ổn thị trường, triệt phá nạn buôn lậu, sản xuất hàng giả, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ chú trọng các đối tượng có tổ chức, có đường dây, hoạt động chuyên nghiệp. Đồng thời sẽ tập trung kiểm tra 17 mặt hàng nhập khẩu phải dán tem như: sắt thép, rượu, đồ điện tử, điện lạnh, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh…

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Khởi tố 3 bị can vụ phá rừng phòng hộ Phước Thuận (Xuyên Mộc) (22/09/2007)
2 tàu cá của thị trấn Phước Hải dũng cảm cứu sống 18 thuyền viên tàu Hoàng Anh STAR bị chìm trên biển (22/09/2007)
Vượt quá tầm kiểm soát (21/09/2007)
Con nghiện “kiêm” bán lẻ ma túy lãnh 9 năm tù giam (21/09/2007)
Bị cáo Chu Minh Tuấn vẫn tiếp tục chối tội (21/09/2007)
Tàu Greenlines 09 mắc cạn, hành khách bị “giam” gần 5 tiếng đồng hồ (20/09/2007)
Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung (20/09/2007)
2 người thoát chết dưới gầm xe ben (20/09/2007)
Ra tù tiếp tục lừa đảo (20/09/2007)
Cần sự tham gia của cộng đồng (19/09/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC