Thứ năm, 8/1/2009, 05:25 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÁP LUẬT
Lật lại hồ sơ các vụ án hình sự:
Cần sự cảnh giác của người dân

Thứ năm, 22/11/2007, 07:53 GMT+7

Công an điều tra hỏi cung một đối tượng giết người.

Thời gian gần đây, tại các phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn đã xảy ra nhiều vụ án xâm phạm về trật tự xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị của địa phương. Công tác quản lý địa bàn và trách nhiệm của các chủ phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn như thế nào vẫn đang là một vấn đề cần được các ngành chức năng quan tâm.

TỪ NHỮNG VỤ ÁN…

Đêm 15 rạng sáng 16-11-2007, tại phòng 215 nhà trọ số 858 đường 30-4, TP.Vũng Tàu đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là chị Ngô Thị Phúc (SN 1967, tại Thanh Hóa, tạm trú tại 1374 đường 30-4, TP.Vũng Tàu). Trước đó, chị Ngô Thị Phúc và một thanh niên chừng 25 đến 30 tuổi, nói giọng miền Nam cùng đi xe máy 72K7-7663 đến phòng trọ này thuê phòng nghỉ qua đêm. Cơ quan điều tra xác định chị Ngô Thị Phúc bị tử vong là do chấn thương nhẹ ở sọ não và chết vì ngạt thở. Hung thủ sau đó đã “nhanh chân” trốn thoát, hiện đang bị các lực lượng chức năng truy tìm gắt gao.

Trước đó, vào ngày 16-8-2007, tại Nhà nghỉ Châu Mai, thuộc ấp Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc cũng đã xảy ra một vụ án hiếp dâm, giết người và cướp tài sản. Hung thủ đã ra tay sát hại cô con gái của chủ nhà nghỉ là Hồ Thị La Na (SN 1990) và hãm hiếp cô gái này rồi cướp đi một đồng hồ đeo tay nữ, 1 xe đạp. Lần theo hành tung của hung thủ và qua sàng lọc đối tượng trên địa bàn, cơ quan điều tra đã tìm ra kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản này. Đó là Hàn Ngọc Toán (tên gọi khác là Hàn Ngọc Thành), sinh năm 1990, tại Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, Hàn Ngọc Toán khai nhận từ quê vào thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) làm thuê cho một người quen. Trước ngày gây án, Hàn Ngọc Toán nói mẹ bị chết vì tai nạn giao thông nên được mọi người quyên góp “ủng hộ” 550.000 đồng để về quê. Nhưng không, Hàn Ngọc Toán đến huyện Xuyên Mộc, vào nhà nghỉ Châu Mai thuê phòng và gây án như đã nói ở trên. Sau khi gây án, Hàn Ngọc Toán “sống bụi” ở chợ thị trấn Long Hải cho đến khi hết tiền thì về lại chỗ làm cũ và bị bắt.

Phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi: Người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng, khách sạn, quán trọ, nhà nghỉ, câu lạc bộ, các phương tiện giao thông và các nơi khác do sơ hở, thiếu trách nhiệm để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự, không thực hiện đúng những yêu cầu về các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự hoặc không khai báo tạm trú khi cho người nước ngoài thuê chỗ ở, làm việc (Nghị định 150/2005/NĐ-CP của Chính phủ).

Còn vào ngày 12-10-2007, Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP.Vũng Tàu đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Tuyết Nga, trú tại phòng trọ 11/2 đường Phạm Văn Nghị, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, và đã phát hiện tại phòng trọ này 30 tép heroin được cất giấu trong đồ chơi của trẻ em là một con thú nhồi bông. Trước đó, cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt quả tang Hồ Bảo Quốc đang đem 5 tép heroin bán cho một con nghiện trên đường Trương Văn Bang, TP.Vũng Tàu. Qua đấu tranh khai thác và bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Thị Tuyết Nga, Trần Đăng Duy cùng đồng bọn đến thuê phòng trọ tại đây để tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

… CẦN SỰ CẢNH GIÁC CAO ĐỘ

Trong khi chứng kiến cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Tuyết Nga, tại phòng trọ 11/2 Phạm Văn Nghị, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, một phụ nữ cho biết, thường ngày thấy nhiều thanh niên đi xe máy đến phòng trọ này và “biến đi” nhanh chóng nhưng không ngờ họ lại mua bán ma túy. Còn chủ nhà trọ số 858 đường 30-4, TP.Vũng Tàu, nơi xảy ra vụ án giết người ngày 16-11-2007 tại nhà trọ này cho biết: “Khách đến thuê phòng thì cho thuê. Còn án mạng xảy ra thì làm sao biết được”. Tương tự, một đại diện của Khách sạn Bưu điện (158 Hạ Long, TP.Vũng Tàu) cũng trả lời: khách sạn không hề biết biết người đến thuê phòng lại là phạm tội, chỉ khi lực lượng CSĐT tội phạm Công an TP.Vũng Tàu phát hiện 3 thanh niên đến thuê phòng nhiều ngày và sử dụng ma túy tổng hợp họ mới biết.

Ma túy tổng hợp và các dụng cụ sử dụng của các đối tượng đến thuê phòng tại khách sạn Bưu điện (TP. Vũng Tàu) bị công an thu giữ.

Thượng tá Nguyễn Đức Trịnh, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Tình hình tội phạm hiện nay diễn biết hết sức phức tạp. Chúng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và thường lợi dụng các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để ẩn núp và hoạt động phạm tội. Vì vậy, rất cần sự cảnh giác cao độ của quần chúng nhân dân, nhất là các chủ nhà trọ, chủ nhà nghỉ và khách sạn, phát hiện và nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an về những biểu hiện nghi vấn của đối tượng đến thuê phòng nghỉ nhằm góp phần giúp các lực lượng chức năng triệt phá và ngăn chặn kịp thời các vụ án xảy ra. Mặt khác, nếu các phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, để xảy ra hoạt động tội phạm thì bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chính việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để xảy ra hoạt động phạm tội trong các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn sẽ góp phần nhắc nhở và kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác, cùng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Nhằm ngăn chặn và tấn công trấn áp kịp thời hoạt động phạm tội thì trước hết, lực lượng công an khu vực, dân quân và bảo vệ các khu phố trên địa bàn, phải bám sát cơ sở, quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, nắm bắt và phân loại kịp thời các đối tượng phạm tội, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phá án, ngăn chặn tội phạm. Hiện, không kể lực lượng công an các xã, phường thì toàn tỉnh có 4.268 người thuộc lực lượng dân phòng thường trực, dân phòng bảo vệ khu phố, thôn ấp. Đây chính là “tai mắt” của công tác đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm. Ngoài tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng này đã có những đóng góp tích cực trong việc truy bắt tội phạm, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra phá án kịp thời.

Nâng cao cảnh giác và cung cấp nguồn tin kịp thời về hoạt động tội phạm trên địa bàn sẽ góp phần quan trọng trong việc đấu tranh làm giảm tội phạm hiện nay.

Bài, ảnh: Kiến Giang


Thượng tá Trần Công Hoãn, Phó trưởng Công an TP.Vũng Tàu:

Tăng cường kiểm tra quản lý tạm trú, tạm vắng, nắm sát địa bàn

Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ là loại hình kinh doanh có điều kiện. Việc quản lý hình thức kinh doanh này cần có sự phối hợp, kiểm tra chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và lực lượng công an để biết được các cơ sở có kinh doanh đúng ngành, nghề quy định hay không mà còn quản lý địa bàn, ngăn chặn tội phạm hoạt động, thông qua ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, bọn tội phạm thường lợi dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn để núp bóng hoạt động phạm tội. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh này cần nâng cao cảnh giác trong khi tiếp nhận khách đến nghỉ trọ, xem xét cẩn thận giấy tờ tùy thân và thông báo kịp thời cho lực lượng công an những biểu hiện nghi vấn của đối tượng để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Mặt khác, lực lượng công an các phường, xã phải đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm tra hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng và bám sát địa bàn; kịp thời thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh chính trị trong khu vực mình quản lý. Công tác đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm cần phải được phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân không ngừng cảnh giác, các ngành chức năng có sự phối hợp chặt chẽ trong tấn công trấn áp tội phạm thì công tác này mới đem lại hiệu quả bền vững và lâu dài, tội phạm mới được ngăn chặn và giảm dần.

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Quần chúng truy bắt cướp (22/11/2007)
Giết người chỉ vì bị nhắc đến tên mình (22/11/2007)
Lãnh án 17 năm tù vì cướp, trộm tài sản (22/11/2007)
Cứu 20 thuyền viên Trung Quốc gặp nạn (22/11/2007)
“Thuốc” chưa đủ đô (21/11/2007)
Hơn 300 công nhân công ty TNHH Nobland Việt Nam 1 bị ngộ độc thực phẩm (21/11/2007)
Vẫn còn nhiều điểm nóng (19/11/2007)
Điện thoại cấp cứu 115 bị quấy rối! (19/11/2007)
Lương Cao Khải lãnh án 21 năm tù (17/11/2007)
Một phụ nữ bị giết chết tại phòng trọ (17/11/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC