|
 |
|
Một học sinh lớp 10 trường THPT dân lập Lê Hồng Phong ký vào biên bản xử phạt vi phạm trật tự ATGT. | Năm 2007, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Vũng Tàu đã xử phạt hành chính 11.541 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 75 ôtô, 4.110 môtô và 7.816 giấy tờ xe các loại. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại TP. Vũng Tàu vẫn không giảm.
HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ CÓ 82 TRƯỜNG HỢP VI PHẠM
Lúc 16 giờ ngày 25-1-2008, theo chân các chiến sĩ CSGT Công an TP. Vũng Tàu tỏa đi tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên những tuyến đường của thành phố, khi đến đường Lê Lai đã phát hiện và lập biên bản xử phạt Phạm Thanh Hải (SN 1986, trú tại số 11 đường Công Chánh, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe môtô 72H6-3510 không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy phép lái xe. Trên đường Bacu, Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1990, trú tại 61 Trần Đồng, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe môtô 72L2-2664 cũng bị lập biên bản xử phạt về lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe môtô không có gương chiếu hậu, không mang theo giấy tờ xe. Còn trên đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, trú tại 17 Trần Đồng, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe môtô 72L4-6757 đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, xe môtô không có gương chiếu hậu. Nguyễn Thành Lộc (SN 1966, tại Đồng Tháp) bị xử phạt trên đường Hoàng Hoa Thám do điều khiển xe môtô 66F5-1906 chở quá số người quy định, không mang giấy chứng nhận đăng ký xe.
Chỉ gần 2 tiếng đồng hồ, qua tuần tra kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an TP. Vũng Tàu đã lập biên bản xử phạt 82 trường hợp vi phạm, tạm giữ 71 xe môtô, 3 giấy chứng nhận đăng ký xe, 25 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Trung tá Trịnh Văn Phương cho biết: Tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn TP. Vũng Tàu diễn ra khá phổ biến. Hầu hết các trường hợp bị tạm giữ xe môtô (30 ngày) là do điều khiển xe môtô lưu thông trên đường không có hoặc không mang theo giấy phép lái xe, đi vào đường ngược chiều, vượt đèn đỏ. Điều đó cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.
SẼ XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM TRẬT TỰ ATGT TRONG DỊP TẾT
Tình trạng vi phạm trật tự ATGT khá phổ biến hiện nay vẫn là: Đi vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định … Đây là những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng tai nạn giao thông. Theo báo cáo, năm 2007, tại TP. Vũng Tàu đã xảy ra 70 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 57 người (so với năm 2006 tăng 10,3%). Trung tá Nguyễn Đăng Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Vũng Tàu cho biết: Nhằm bảo đảm trật tự ATGT và trật tự đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tý 2007, hạn chế đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng CSGT Công an TP. Vũng Tàu sẽ triển khai kế hoạch, phân công lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT khép kín địa bàn, nhất là các khu vực trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT như các tuyến đường: Thùy Vân, Hạ Long, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Bacu, 30-4, 3-2, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu… Thực hiện kế hoạch này, lực lượng CSGT Công an TP. Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự ATGT trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật giao thông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đến các hộ dân, tổ chức thi tìm hiểu an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, phụ nữ; xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên đến các khu dân cư nhằm nâng cao nhận ý thức chấp hành trật tự ATGT của mọi người dân.
Ngoài ra, “Các lực lượng chức năng của TP. Vũng Tàu cũng đã có các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn vấn nạn đua xe trái phép. Đây cũng là một nhiệm vụ trong tâm của lực lượng CSGT Công an TP.Vũng Tàu trước, trong và sau Tết Mậu Tý 2008”. Trung tá Nguyễn Đăng Thắng, cho biết thêm.
Bài, ảnh: Kiến Giang
|