|
Số thuyền viên mất tích chưa được xác định
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Trung tâm III) cho biết, chiều 6-3, xác tàu Đức Trí bị chìm tại vùng biển La Gi (Bình Thuận) đã trôi dạt về vùng biển Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu), cách mũi Ba Kiệm 1 hải lý, mũi Hồ Tràm 4 hải lý và cách điểm xảy ra tai nạn 16 hải lý. Cũng theo Trung tâm III, có khả năng tàu chìm đã chạm đáy tại vùng biển Xuyên Mộc.
Trước đó, ngày 5-3, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận cho biết, lượng dầu tràn từ tàu chìm ra ngoài rất nhiều, mức độ dày đặc khoảng 2 hải lý vuông, mức độ mỏng khoảng 5-6 hải lý vuông. Công tác cứu nạn rất khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Đến chiều ngày 6-3, số thuyền viên tàu Đức Trí bị mất tích chính xác vẫn chưa xác định được. Bởi theo danh sách của tàu này gửi cơ quan chức năng chỉ có 11 người, trong khi đó, vợ của chủ tàu lại báo có 14 người. Đáng chú ý hơn, anh Lương Văn Lưu (thuyền viên của tàu Đức Trí) đang điều trị tại bệnh viện Bà Rịa lại nói là 15, và anh Lưu không có tên trong danh sách của tàu Đức Trí gửi cơ quan chức năng. Một cán bộ của Trung tâm III cho hay, có khả năng các thuyền viên đang nằm trong khoang tàu. Một cán bộ khác cảnh báo, nếu tàu vỡ và bung ra dầu sẽ loang về vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Dầu tàu Đức Trí chở là dầu F.O nên nếu xảy ra sự cố sẽ khó ứng cứu hơn so với dầu D.O.
Ngày 6-3, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và ban cấp dưới chủ động, sẵn sàng cứu người và khắc phục sự cố tràn dầu. Các xã dọc tuyến biển bố trí lực lượng để theo dõi tình hình 24/24 giờ. Nếu phát hiện dấu vết của thuyền viên mất tích, và vết dầu trôi dạt thông báo về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Cùng ngày, Sở Tài nguyên - Môi trường đã cử một đoàn cán bộ trực tại huyện Xuyên Mộc để theo dõi tình hình. Đến ngày 6-3, đã phát hiện dầu loang tại vùng biển xã Phước Thuận, Xuyên Mộc
Đình Thìn
|