|
Dầu của két tàu bị nạn không loang ra ngoài và khống chế được
Vào khoảng 5 giờ 30 sáng 10-3, anh Điệp, một ngư dân đánh cá ven bờ phát hiện một xác chết nổi trên biển tại vị trí nằm ngang với Bãi Dâu TP. Vũng Tàu, cách bờ khoảng 2 km. Ngay sau đó, anh Điệp đã chạy đến báo với anh Phan Văn Toán (ngụ tại 268/2/11/16 Trần Phú, TP. Vũng Tàu), cũng là ngư dân đánh cá ven bờ. Sau đó, anh Điệp cho ghe chạy theo xác đang trôi theo con nước, còn anh Toán vào bờ báo với mọi người để cùng nhau đưa xác chết vào bờ. Khi anh Toán và mọi người ra thì xác nạn nhân đã trôi về khu vực Bãi Dứa. Đến khoảng 9 giờ sáng, mọi người đã đưa thi thể vào bờ và Bộ đội Biên phòng đã tiếp nhận. Ngay sau đó, thi thể trên đã được đưa về Bệnh viện Lê Lợi để nhận dạng và xác nhận là thuyền trưởng tàu Đức Trí Nguyễn Văn Thiện. Trong áo của nạn nhân còn một máy điện thoại với số sim của chính nạn nhân. Người nhà của nạn nhân đã làm các thủ tục nhận thi hài để đưa về nhà mai táng.
Như vậy, tính đến chiều qua, có 6 thi thể nạn nhân của vụ chìm tàu Đức Trí đã được tìm thấy, trong đó có 5 người đã được nhận dạng. Thi thể còn lại vẫn đang giữ tại Bệnh viện Lê Lợi.
Chiều ngày 10-3, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã chính thức nhận nhiệm vụ điều tra nguyên nhân tàu Đức Trí chìm. Các cơ quan chức năng còn lại đảm nhận nhiệm vụ tìm người, ứng cứu dầu tràn và trục vớt con tàu.
Vào đêm 9-3, các dây neo của tàu làm nhiệm vụ cứu hộ (gồm Visal 08 và VT 2003) đã bị đứt, dây neo dùng để giữ tàu Đức Trí đứng yên cũng đứt. Trong suốt buổi sáng 10-3, các tàu trên phải tập trung cho công tác neo lại tàu. Dây neo loại 800 kg đã được thay bằng loại 1,5 tấn. Cuối ngày 10-3, ông Phạm Quốc Tế, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, thời tiết hôm 10-3 có “dịu” hơn nhưng vẫn còn sóng to, gió lớn và tàu Đức Trí đã được định vị chắc chắn. Ông Tế cũng khẳng định, dầu từ két tàu bị chìm không loang ra ngoài và cơ quan chức năng hoàn toàn kiểm soát được dầu tràn. Về công tác tìm thi thể nạn nhân, ông Tế thông báo, thợ lặn đã vào được một số khoang của tàu nhưng vẫn chưa tìm thấy một thi thể nào. Sáng 10-3, tàu Hải quân 606 cũng đã đi dọc bờ biển từ Lộc An qua Vũng Tàu để tìm xác người nổi nhưng cũng không tìm thấy.
Dự kiến sáng nay (11-3), Sở Chỉ huy tiền phương cứu hộ tàu Đức Trí sẽ ra hiện trường để xem xét thực tế và chỉ đạo thợ lặn tiếp tục tìm người mất tích.
Đình Thìn
|