|
Theo lịch xét xử của TAND TP.Vũng Tàu, sáng nay (12-5), cơ quan này sẽ đưa ra xét xử vụ án lao động với số tiền nguyên đơn đòi bồi thường lên tới 1 triệu USD. Nguyên đơn của vụ kiện là ông Võ Xuân Hải (sinh năm 1975, địa chỉ liên lạc 28 Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội). Bị đơn là Công ty Dịch vụ Schlumberger Việt Nam, địa chỉ tại Cảng Hạ lưu PTSC, 65A, đường 30-4, TP.Vũng Tàu.
Theo đơn khởi kiện (đề ngày 14-6-2007), ông Hải “Kiện công ty Schlumberger vì đã chấm dứt hợp đồng trái pháp luật trước thời hạn đối với ông. Cụ thể, theo ông Hải, tháng 7-1997, ông Hải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Công ty Dịch vụ Schlumberger Việt Nam. Sau nhiều năm làm việc ở nhiều chi nhánh của công ty mẹ ở nhiều nước, đến tháng 3-2007, ông Hải nhận được thông báo cho nghỉ việc. Trong đơn khởi kiện của mình, ông Hải yêu cầu Công ty Schlumberger bồi thường cho mình nhiều khoản tiền như: tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền cổ phiếu ưu đãi trong thời gian 5 năm, với tổng số tiền xấp xỉ 1 triệu USD.
Được biết phía công ty Công ty Dịch vụ Schlumberger Việt Nam cũng có một số giải trình bằng văn bản gửi tòa án và cho rằng không có cơ sở cho những yêu cầu đòi bồi thường của ông Hải.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nguyên đơn là Luật sư Hoàng Đình Trọng (Đoàn LS Hà Nội), còn bảo vệ cho bị đơn là Luật sư Phạm Quốc Tuấn (Đoàn LS Khánh Hoà).
L.Đ
|