|
 |
|
Các “nữ quái” chuyên trộm cắp, móc túi khai nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra. | Những tháng cuối năm là thời điểm rộ lên nạn trộm cắp tài sản với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo bạo. Vì vậy, mọi người hãy nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình.
Trong tháng 11-2008, Công an TP.Vũng Tàu đã triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian liên tỉnh. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây này, lợi dụng sơ hở của người dân để xe máy trước cửa, trong sân nhà vào buổi tối không có người trông coi, chúng dùng vam tự chế phá khóa lấy cắp xe máy.
Một “chiêu” khác của bọn trộm cắp là “đập hộp” (từ lóng của dân trộm gọi việc cắt khóa, trèo tường, khoét vách đột nhập vào nhà dân để trộm cắp). Trong tháng 11-2008, tại khu tập thể XNLD Vietsovpetro (khu 5 tầng-đường Nguyễn Thái Học, TP.Vũng Tàu) liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Sau một thời gian sàng lọc đối tượng, cơ quan Công an TP.Vũng Tàu đã phát hiện và bắt giữ tên Nguyễn Văn Chung (SN 1987, tại Nghệ An, sống lang thang tại TP.Vũng Tàu), y khai: Lợi dụng ban đêm, chủ nhà không đóng cửa ra vào phía ban công nên đã đột nhập vào các phòng ở lấy đi 8 điện thoại di động, 2 máy chụp ảnh kỹ thuật số, một số lượng tiền, vàng. Tên Chung còn khai nhận biết khu nhà nghỉ này có máy camera theo dõi nên thường đi giật lùi để qua mặt các lực lượng chức năng.
Các đối tượng trộm cắp không “bỏ sót” một loại tài sản nào miễn là bán được để có tiền tiêu xài. Ngày 6-11-2008, hai đối tượng là Lê Duy Tuyên (SN 1984, tại Thanh Hóa) và Huỳnh Văn Công (SN 1981, tại Kiên Giang) đều là nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Phú Thiện (có trụ sở tại cảng Cát Lở, TP.Vũng Tàu) đã “thuê hẳn” một xe tải vào kho của công ty này lấy trộm 50 bao bột cá (loại 50 kg, trị giá gần 43 triệu đồng) để chở sang xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) bán kiếm tiều tiêu xài nhưng đã bị bảo vệ cảng bắt giao cho công an xử lý.
Những tháng cuối năm là lúc bọn đạo chích tích cực “làm ăn” không chỉ ở khu vực nhà dân mà còn trong các nhà nghỉ, khách sạn. Bằng thủ đoạn đến nghỉ lại rồi đem chìa khóa phòng nghỉ ra ngoài làm mới, sau đó quay lại nghỉ ở nhà nghỉ, hoặc khách sạn gần đó rồi đột nhập vào phòng lấy đi những tài sản có giá trị. Mới đây, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ tên Lê Thanh Bình (SN 1975, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản tại Khách sạn Hiền Hòa (6 Phan Văn Trị, TP.Vũng Tàu), tang vật thu được 3 máy tính xách tay hiệu TRM-T43, 1 điện thoại di động hiệu Nokia 6100, một dây chuyền màu bạc, 3 đĩa CD … số tài sản này có trị giá trên 65 triệu đồng. Tên Bình bị phát giác nhờ vào một máy camera của khách sạn. Y khai trước đó đã đến nghỉ lại Khách sạn Hiền Hòa rồi đưa chìa khóa phòng ra ngoài làm mới một chiếc khác và quay lại, trà trộn với khách nghỉ lại khách sạn này. Lợi dụng khách ra ngoài dạo phố, tắm biển, đột nhập vào phòng để trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, tên Bình khai nhận, bằng thủ đoạn tương tự, trước đó, y cũng đã đột nhập vào hai nhà nghỉ số 19 và 23 Phó Đức Chính, TP.Vũng Tàu để trộm cắp tài sản.
Tình hình trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây đang là vấn đề khá nhức nhối cho không chỉ người dân, các cơ quan và đơn vị mà còn cho cả với lực lượng công an. Vì vậy, người dân trong các khu dân cư và các nhà nghỉ, khách sạn cũng như ở nhiều nhà máy, xí nghiệp cần nâng cao cảnh giác với những chiêu thức trộm cắp tinh vi, táo bạo; phát hiện và tố giác những đối tượng sống lang thang, có nhiều biểu hiện nghi vấn cho các lực lượng chức năng để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời. Điều quan trọng là mọi người phải có ý thức tự bảo vệ tốt tài sản của mình nhằm góp phần làm tốt công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm tộm cắp tài sản hiện nay nói riêng.
Bài, ảnh: Kiến Giang
|