Thứ sáu, 21/11/2008, 17:29 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
PHÓNG SỰ
Côn Đảo - Điểm đến của các tour du lịch
Kỳ 2: Du lịch sinh thái ở Côn Đảo

Thứ sáu, 4/7/2008, 11:11 GMT+7

Vịnh Đầm Trầu - Côn Đảo. Ảnh: Nhựt Thanh

Sẽ là rất thiếu sót khi đến Côn Đảo lại bỏ qua các tour du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia. Vườn Quốc gia Côn Đảo (VQGCĐ) là một trong hai vườn quốc gia đầu tiên được Nhà nước quy hoạch là Khu bảo tồn quốc gia. VQGCĐ có tổng diện tích 5.998 ha, trong đó có hơn 4.900 đất có rừng, gồm rừng nhiệt đới hải đảo và rừng ngập mặn. Trong VQGCĐ có 2.700 loài sinh vật, trong đó có hơn 100 loài động vật, thực vật hoang dã quý hiếm, đặc hữu được liệt kê vào sách đỏ của Việt Nam và quốc tế như Rùa biển, Dugong. Quần đảo có nhiều bãi tắm đẹp, sạch, cảnh quan môi trường hoang sơ và thơ mộng. San hô của Côn Đảo cũng rất phong phú. Những rạn san hô của biển Côn Đảo là thế giới huyền diệu của đại dương, là nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật biển có giá trị về khoa học, kinh tế và môi trường.

Với diện tích rừng tự nhiên nhiều, thành phần thực vật phong phú và đa dạng, cấu trúc rừng cơ bản vẫn mang tính chất rừng nguyên sinh và do được quản lý bảo vệ tốt, Vườn quốc gia Côn Đảo đã và đang là nơi thuận tiện để thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học về thực vật rừng. Tính đa dạng và nguyên sơ của rừng kết hợp với các yếu tố tự nhiên, đặc thù của địa hình, bên cạnh những đặc trưng của tài nguyên sinh vật biển, rừng của VQGCĐ còn là điều kiện tốt để phát triển du lịch sinh thái.

Chính vì những đặc điểm hiếm có này, năm 2000, Nhà nước đã cho phép quy hoạch xây dựng VQGCĐ thành địa điểm du lịch sinh thái rừng, biển. Dự án đặt ra trọng trách rất lớn cho những người làm công tác quản lý, bảo tồn và phát triển những tiềm năng về du lịch sinh thái. Thực hiện dự án này, VQGCĐ đã lựa chọn địa điểm quy hoạch để các nhà đầu tư xây dựng các khu du lịch. Đồng thời, huyện Côn Đảo cũng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho Vườn quốc gia làm công tác du lịch như: Nhà khách tại trung tâm VQGCĐ, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường: Hang Đức Mẹ - bến Ông Đụng, Sở Rẫy – Ông Đụng, Sân bay Cỏ Ống - Đầm Tre; nâng cấp và cải hoán tàu phục vụ du lịch sinh thái biển, trang bị các thiết bị lặn, thiết kế nhiều bảng diễn giải, in ấn nhiều ấn phẩm quảng bá du lịch…Vì vậy, VQGCĐ đã có điều kiện đưa vào khai thác nhiều điểm du lịch với 11 tuyến tham quan gồm: Trung tâm Vườn quốc gia, bãi Ông Đụng, đầm Tre (tại đảo Côn Sơn), hòn Bảy Cạnh và hòn Cau… Ông Hoàng Nghĩa Doãn, Bí thư Huyện uỷ Côn Đảo cho biết: Hàng năm, Côn Đảo thu hút lượng khách du lịch khá lớn. Một đặc điểm chung là họ rất thích đi tham quan ở những khu du lịch sinh thái, càng hoang sơ càng thích. Nhất là khách nước ngoài. Hình như sống ở phố xá đông đúc chật chội nên về với thiên nhiên ai cũng thích.

Điểm du lịch sinh thái bãi Ông Đụng chỉ cách trung tâm VQGCĐ 2 km, nằm về phía tây sườn núi Chúa rất hấp dẫn đối với du khách đi thư giãn cuối tuần. Phong cảnh ở đây đẹp, yên tĩnh, không khí trong lành và biển trong xanh, mang lại cho du khách cảm giác thoải mái. Du khách có thể tham quan rừng mưa nhiệt đới trải dài trên đồi thấp, leo lên chòi quan sát ngắm nhìn cảnh quan quần đảo Côn Sơn và quan sát các loài động vật hoang dã.

Điểm du lịch sinh thái hòn Cau cũng khá nổi tiếng. Nơi đây trước kia vốn là một làng cổ thời vua Gia Long và đây còn là nơi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giam cầm các chiến sĩ cách mạng. Hòn Cau là nơi duy nhất trong số các đảo ngoài khơi trong quần đảo Côn Sơn có nguồn nước ngọt quanh năm. Trên đảo có nhiều loài cây ăn quả do những tù nhân trước đây trồng. Đến hòn Cau, buổi sáng du khách sẽ được nghe chim hót chào đón bình minh. Nếu thích tắm biển thì nên tắm vào lúc này vì biển rất êm; Buổi chiều, xem dơi ăn quả; kỳ đà và tắc kè hoạt động nhiều hơn khi nhiệt độ bắt đầu hạ xuống; Buổi tối, xem rùa biển lên bờ đẻ trứng và lúc thủy triều xuống rất thuận lợi cho việc tham quan những rạn san hô. Đến với hòn Cau, du khách có thể tìm hiểu nhiều hệ sinh thái kỳ thú và tận hưởng cảnh đẹp hoang sơ và môi trường trong lành.

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò, ốc của các nghệ nhân ở Côn Đảo. Ảnh: Nhựt Thanh

Hòn Bảy Cạnh là đảo lớn nhất trong số những đảo nằm bao quanh đảo Côn Sơn và là đảo có ngọn đèn biển được đặt trên đỉnh cao 352m, hoạt động đã được hơn một thế kỷ, chỉ đường cho hàng trăm ngàn lượt tàu, thuyền qua lại. Do không bị tác động của đời sống, hòn Bảy Cạnh vẫn còn giữ nguyên tài nguyên thiên nhiên vốn có. Ở đây có 2 kiểu rừng chính là rừng ngập mặn và rừng nhiệt đới. Rừng là ngôi nhà của nhiều loại động vật như: Chim, khỉ, sóc, kỳ đà… Dưới biển là những rạn san hô rất đẹp. Đến với hòn Bảy Cạnh, du khách có thể đi bách bộ trong rừng, tham quan trạm bảo tồn Rùa biển và tìm hiểu công tác bảo tồn loài động vật quý hiếm này; Chinh phục ngọn núi cao 352m để tham quan ngọn Hải Đăng; bơi lội xem san hô, nghỉ ngơi, thư giãn trên bãi biển dài với bờ cát trắng mịn, hoang sơ, yên tĩnh. Bãi cát Lớn ở đây chính là bãi đẻ lớn nhất của rùa biển Côn Đảo. Hàng năm, vào mùa rùa biển lên bãi làm tổ, từ tháng 4 đến tháng 11, du khách có thể xem Rùa làm tổ và đẻ trứng, tham gia thả rùa con về biển sau những ngày được ấp nở. Chắc chắn du khách sẽ có được những kỷ niệm không bao giờ quên và cũng không phải nơi nào cũng có.

Nếu có thời gian, du khách nên tham quan hòn Tre Lớn. Trên suốt chuyến đi, du khách sẽ được ngắm nhìn cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn, mũi Lò Vôi, bãi biển Đất Dốc, mũi Chim Chim, vịnh Đông Bắc… Bãi cát trắng phau ở hòn Tre Lớn cũng là một trong những bãi đẻ của rùa biển. Tại đây, du khách sẽ được giới thiệu về công tác bảo tồn và những điều thú vị về loài sinh vật biển hiền lành và quý hiếm này. Rạn san hô ở đây cũng là một trong những rạn san hô đẹp nhất vùng biển Côn Đảo. Du khách cũng có thể nhìn thấy nhiều loài sinh vật biển khác như: ốc đá, trai tai tượng với nhiều màu sắc khác nhau, lấp lánh dưới làn nước trong xanh.

Sở Rẫy là một trong những vườn cây ăn quả được trồng đã rất lâu. Ở đây du khách sẽ được tham quan khu rừng mưa nhiệt đới trải dài trên vùng đồi thấp. Trên con đường mòn lên đỉnh đồi, hãy tận dụng cơ hội để khám phá sự đa dạng của động, thực vật và cảm nhận không gian huyền bí của khu rừng.

Cầu Ma Thiên Lãnh là một trong những điểm du lịch về nguồn, giáo dục truyền thống. Cầu nằm phía sau Núi Chúa, từ những năm 1930 thực dân Pháp bắt tù nhân vác đá, xây trên đèo Ông Đụng một cây cầu. Do địa thế núi non hiểm trở, tù nhân ăn uống thiếu thốn lại phải làm việc nặng nhọc nên chỉ mới xây xong 2 mố cầu đã có 356 người tù khổ sai chết. Sở dĩ có cái tên Ma Thiên Lãnh là để gọi 2 mố cầu xây dở dang bằng máu, bằng xương của 356 con người. Ngoài địa danh ghi lại công việc của các tù nhân, ở đây còn có hang Đức Mẹ với nhiều loại động thực vật quý hiếm, đặc hữu Côn Đảo. Chị Linda, khách du lịch người Hà Lan cho biết: “Tôi đến đây đã 5 ngày, thích đi một mình để khám phá môi trường thiên nhiên ở Côn Đảo. Tôi đã đi du lịch một số nơi ở Việt Nam, nhưng Côn Đảo vẫn hấp dẫn hơn cả. Phong cảnh đẹp lắm, các bạn có những điểm du lịch sinh thái thật tốt, còn hoang sơ, nhưng lại rất hấp dẫn. Còn nhiều điểm du lịch ở Côn Đảo tôi vẫn chưa đến được, dự tính sẽ ở thêm 5 ngày nữa để khám phá…

Đến với các tour du lịch ở Côn Đảo, du khách có thể lên rừng, xuống biển; nơi đâu cũng có những phong cảnh hữu tình, níu chân người.

Ngọc Duyên

 Kỳ I: Gần gũi với thiên nhiên

 Kỳ 3: Côn Đảo sẽ đẹp hơn trong mắt du khách

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Kỳ I: Gần gũi với thiên nhiên (29/06/2008)
Những ân hận muộn màng (27/06/2008)
Tạ ơn một vùng đất (20/06/2008)
Xe vespa cổ: Niềm đam mê nghệ sĩ (13/06/2008)
Em chở mùa hè của em... (06/06/2008)
Tình trạng học sinh huyện Đất Đỏ bỏ học: Lỗi tại ai? (30/05/2008)
Ngày thứ bảy tình nguyện (23/05/2008)
Tất bật phiên chợ sớm (16/05/2008)
Chợ phường 1, TP. Vũng Tàu: Tồn tại hay không tồn tại? (09/05/2008)
Xe đạp điện lên ngôi (02/05/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC