|
 |
|
Ổ gà, ổ voi đọng nước bẩn trên đường Ngô Quyền (Ảnh chụp sáng 7-7-2008) | Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống dọc 2 bên đường Ngô Quyền phải chịu cảnh “nắng bụi, mưa lầy” vì con đường này đã xuống cấp trầm trọng. Họ hy vọng con đường sớm được nâng cấp, sửa chữa để thuận lợi cho việc sinh hoạt.
Đường Ngô Quyền nối đường Nguyễn Hữu Cảnh và Bình Giã dài gần 1,5km, được coi là con đường huyết mạch của dân cư phường 10 và phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, con đường này đã xuống cấp trầm trọng. Chiều ngày 7-7, khi đến đường Ngô Quyền (đoạn nối Nguyễn Hữu Cảnh với Nơ Trang Long), chúng tôi thấy có rất nhiều ổ voi, ổ gà đầy nước bẩn. Mặt đường lổm nhổm đá, đi lại rất khó khăn. Một người dân ở đây than thở: “Trời mưa thì đường lầy lội, chỉ cần 1 trận mưa nhỏ là nước đọng lại thành vũng lớn. Trời nắng thì bụi mù mịt”. Theo nhiều người dân, hiện trạng đường Ngô Quyền bây giờ so với cách đây hơn 10 năm, xấu đi rất nhiều. Nguyên nhân nước đọng là do chưa có hệ thống thoát nước. Trong khi đường chính chưa được nâng cấp, cải tạo, một số hẻm đã được nâng cấp cao hơn, đổ nhựa láng đẹp càng làm cho tình trạng nước đọng kéo dài sau khi mưa.
Trên thực tế, từ năm 2001, đã có dự án nâng cấp đường Ngô Quyền do Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật (Sở Giao thông- Vận tải) làm chủ đầu tư và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Chủ đầu tư cũng đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán nhưng do một số nguyên nhân dự án không thể triển khai. Đến tháng 12-2006, UBND tỉnh chỉ đạo chuyển giao dự án trên cho UBND TP.Vũng Tàu làm chủ đầu tư mà trực tiếp là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vũng Tàu. Do đó, chủ đầu tư mới phải tiến hành triển khai khảo sát, lập lại dự án. Ngày 21-3-2008, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đường Ngô Quyền với quy mô không khác gì dự án đã lập trước đó. Ngày 19-5-2008, dự án trên cũng đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
Ngay sau khi được phê duyệt, Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng TP.Vũng Tàu, UBND phường Thắng Nhất đã họp để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án. Theo nguyện vọng của các hộ dân và căn cứ vào thực trạng của con đường, tháng 4-2008, UBND TP.Vũng Tàu đã có công văn xin chủ trương cho phép phân kỳ đầu tư dự án trên. Theo chủ trương này, dự án trên được chia thành 2 giai đoạn đầu tư: đoạn 1 từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Nơ Trang Long (dài khoảng hơn 800m), đoạn 2 từ đường Nơ Trang Long đến Bình Giã. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP.Vũng Tàu cho biết, trong giai đoạn hiện nay, với vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh cho dự án đường Ngô Quyền là 8 tỷ đồng thì việc đầu tư phân kỳ là hợp lý hơn. Vì theo danh sách điều tra ban đầu giai đoạn 1 chỉ có 05 phải tái định cư. Trong khi đó, đoạn 2 sẽ gặp nhiều khó khăn có 42 hộ phải tái định cư.
“Nếu được cho phép chủ trương phân kỳ đầu tư, chúng tôi, giai đoạn 1 của dự án trên sẽ tiến hành đấu thầu và khởi công ngay sau khi có mặt bằng với thời gian dự kiến đầu quý IV/2008. Hiện tại, chúng tôi đã ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn thiết kế, dự kiến ngày 20-7 tới sẽ hoàn tất hồ sơ thiết kế để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt”, ông Thảnh cho biết. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vũng Tàu, hiện công tác kiểm kê giai đoạn 1 đã thực hiện xong, đang xét duyệt hồ sơ đền bù. UBND TP.Vũng Tàu cũng đã ban hành một số quyết định thu hồi đất cho các hộ dân thuộc phường Thắng Nhất và Rạch Dừa. Tuy nhiên, hiện nay, Sở Kế hoạch- Đầu tư và UBND tỉnh chưa có văn bản trả lời về việc xin chủ trương phân kỳ đầu tư nói trên của UBND TP.Vũng Tàu.
Hy vọng, với những nỗ lực trong công tác triển khai dự án của các cơ quan chức năng, đường Ngô Quyền sẽ sớm được nâng cấp, sửa chữa.
Bài, ảnh: Đình Lê
|