|
 |
|
Học sinh xem kết quả tuyển sinh lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Lam Giang | Từ ngày 14-7, các trường THPT công lập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu triển khai các thủ tục tuyển sinh lớp 10. Dù những công việc có liên quan đến nhiệm vụ tuyển sinh đã đượïc nhiều trường tiến hành ngay từ đầu tháng 7, nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn…
ĐÃ KHỞI ĐỘNG TUYỂN SINH
Năm học 2008-2009 bắt đầu sớm hơn gần 1 tháng, điều này buộc các trường phải chủ động triển khai công tác tuyển sinh, vượt trước cả lịch tuyển sinh chung. Nhiều trường, từ đầu tháng 7, Ban tuyển sinh đã vào cuộc, phát hành đơn dự tuyển, hướng dẫn phụ huynh, học sinh về thủ tục, tiêu chuẩn chọn ban… Tuần đầu của tháng 7, chỉ trong 1, 2 ngày tiếp nhận, số hồ sơ đăng ký dự tuyển ở hầu hết trường THPT công lập đều chật kín, dù thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Sở Giáo dục – Đào tạo vẫn còn kéo dài tận 19-7. Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết, năm học 2008-2009, bảo đảm cho tất cả học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học, Sở Giáo dục - Đào tạo thực hiện phân luồng như sau: Toàn tỉnh sẽ tuyển 87,96% học sinh tốt nghiệp THCS được vào học tại các trường THPT công lập hoặc tư thục (trong đó công lập có 82,5%, tư thục có 5,46%). Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại các trường THPT bao gồm tuyển mới, lưu ban, chuyển đến không vượt quá sĩ số 45 học sinh/lớp. Số học sinh tốt nghiệp THCS còn lại (khoảng 12,04%) được vào học tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã và thành phố Vũng Tàu. Những học sinh thuộc diện này được học ban ngày tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Không chỉ những trường vốn có truyền thống dạy tốt, học tốt nhanh chóng nhận đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển, những trường hệ bán công, nay chuyển sang công lập cũng thuận lợi hơn với công tác tuyển sinh. Do thời gian tuyển sinh năm nay thực hiện đồng loạt, trường nào nhận đủ hồ sơ phải công bố điểm dự tuyển hàng ngày, để học sinh có sự lựa chọn, điều chỉnh kịp thời theo năng lực, nguyện vọng. Mặt khác, việc chuyển đổi trường lớp bán công sang công lập bước đầu đã mang lại không khí tích cực với các trường bán công. Và hầu hết các trường đều có sự chuẩn bị tâm thế cho việc chuyển đổi này. Các em học sinh cũng đã tự tin, mạnh dạn chọn vào những trường vừa chuyển đổi hình thức bán công sang công lập, vì không còn phải băn khoăn về mức học phí hệ “B”. Em Nguyễn Ngọc Lan, học sinh dự tuyển vào trường THPT Trần Nguyên Hãn, cho biết: “Em được biết năm nay trường Trần Nguyên Hãn chuyển sang hệ công lập, vì thế mà em tự tin khi nộp hồ sơ dự tuyển vào trường”.
CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC ĐÃ SẴN SÀNG
|
Có hơn 12.500 học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 hệ công lập, chỉ tiêu này được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao cho 27 trường THPT toàn tỉnh. Như vậy, so với năm học trước, năm nay tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập cao hơn rất nhiều, từ 62,2% lên 85,2%. | Cùng với hệ thống các trường THPT công lập đang thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10, thời điểm này, các trường tư thục cũng tích cực triển khai kế hoạch tuyển sinh. Dự kiến, có khoảng 1.000 chỗ học dành cho học sinh đầu cấp tại những trường tư thục đã được chuẩn bị sẵn sàng. Do có sự điều chỉnh về quy chế, chỉ tiêu tuyển sinh, mà công tác tuyển sinh lớp 10 tại những trường tư thục năm nay tiến hành đồng loạt với thời điểm tuyển sinh của khối trường THPT công lập. Thay vì những năm học trước, sau khi khối trường công lập công bố kết quả xét tuyển, học sinh mới quay về trường tư thục. Dự kiến, trường THPT Lê Hồng Phong sẽ tuyển 13 lớp/650 học sinh, trường THPT Song Ngữ tuyển 4 lớp/170 học sinh. Đầu tháng 7, các trường bắt đầu phát hành đơn. Và đến nay, số hồ sơ nhận vào đã chiếm hơn một nửa chỉ tiêu. Riêng trường tư thục Nguyễn Thị Minh Khai, nằm trên địa bàn phường 10, vốn là trường tiểu học, nay mở rộng bậc học, dự kiến sẽ tuyển 8 lớp 10, 2 lớp 11. Thầy Phạm Ngọc Mạnh, Hiệu trưởng trường Tư thục Nguyễn Thị Minh Khai cho biết: Để phục vụ cho hơn 350 học sinh tiểu học, gần 500 học sinh trung học, ngoài việc bố trí 24 phòng học, đầu tư hoàn thiện 9 phòng chức năng; trường dự kiến xây thêm khối nhà ăn. Căn cứ vào tình hình thực tế về mức sống, điều kiện học tập của con em tại địa phương, hiện trường tư thục Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã tính đến mức thu học phí sao cho theo học trường tư thục, gia đình học sinh vẫn không phải quá sức với các khoản đóng góp”.
So với khu vực nội thành, chỗ học cho học sinh trung học thuộc địa bàn phường 10, 11, 12 trong những năm gần đây quả là nhu cầu bức thiết. Do điều kiện đi lại, điều kiện học tập khó khăn, các em rất khó chen chân vào những trường vùng trung tâm như trường chuyên Lê Quý Đôn, THPT Vũng Tàu, THPT Đinh Tiên Hoàng ... nên hầu hết học sinh đổ dồn vào THPT Nguyễn Huệ. Trong khi trường Nguyễn Huệ hàng năm chỉ tiếp nhận khoảng 550 đến 600 em. Trường Nguyễn Thị Minh Khai mở rộng bậc THPT, vì thế trở thành “cứu cánh”.
CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CÒN KHÓ KHĂN
 |
|
Học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Châu Đức. Ảnh: M. Thiên | Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2008-2009 tăng hơn 20%, thế nhưng theo ghi nhận chung, “cuộc chạy đua tìm chỗ học” của các em học sinh đầu cấp vẫn hết sức quyết liệt, và xem ra càng căng thẳng hơn. Rõ ràng, những năm học trước, nếu không trúng tuyển vào hệ công lập, phần lớn số học sinh còn lại có thể tìm chỗ học ở khối lớp bán công. Năm học 2008-2009, hệ bán công hoàn toàn xóa bỏ, nên dù chỉ tiêu tuyển sinh hệ công lập có tăng lên, thì gần 18% học sinh, tức có gần 4.000 em vẫn phải tự tìm lấy chỗ học cho mình trong trường tư thục, hoặc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Riêng tại TP.Vũng Tàu, học sinh được vào lớp 10 trường công lập chiếm 65%. Sẽ có gần 2.000 học sinh bị loại trong đợt tuyển sinh vào trường THPT công lập. Tuy nhiên, muốn tìm chỗ học trong các trường tư thục, hay Trung tâm Giáo dục thường cũng không dễ. 3 trường THPT tư thục tập trung trên địa bàn TP. Vũng Tàu chỉ có thể tiếp nhận khoảng 800 đến 1000 học sinh. Với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, việc bố trí, tiếp nhận học sinh lại càng khó hơn. Bởi điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập của hầu hết các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, bao gồm trường lớp, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên ... đến nay vẫn trong tình trạng tạm bợ, chắp vá.
Vì vậy, để đáp ứng nhiệm vụ dạy và học theo yêu cầu mới là hết sức khó khăn. Ông Tạ Hữu Duẩn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Xuyên Mộc, cho biết: Trung tâm chúng tôi hiện chỉ có 5 phòng học đang sử dụng. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2008-2009 khoảng 500 học sinh, 5 phòng học đã xuống cấp nặng thì làm sao bảo đảm được việc dạy và học? Trong khi đó, yêu cầu dạy học cũng phải như THPT, phải có trang thiết bị, thí nghiệm thực hành. Nếâu thực hiện đúng chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo tỉnh thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, không bảo đảm được việc dạy và học. Cùng “tâm trạng”, ông Lý Sanh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Điền, băn khoăn: “Hiện trạng cơ sở vật chất trung tâm chúng tôi xuống cấp trầm trọng, khó mà đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận 15% học sinh lớp 10 trên toàn huyện được”.
Lam Giang
|