Thứ sáu, 9/1/2009, 08:41 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Cung cấp điện cho dự án du lịch: Chưa có tiếng nói chung
Thứ bảy, 5/7/2008, 08:23 GMT+7

Công nhân Điện lực BR-VT tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng đường dây

Tình trạng nguồn cung thiếu và không ổn định trong thời gian qua đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là ngành du lịch. Tại buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp (DN) ngành du lịch các huyện: Xuyên Mộc, Long Điền, Đất Đỏ và Điện lực tỉnh về tình hình cung cấp điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh do Sở Công thương vừa tổ chức, một lần nữa các DN lại bày tỏ những bức xúc và lo lắng trước tình trạng cắt, cúp điện lại tái diễn liên miên.

NGÀY CÚP ĐIỆN 9 LẦN

Một lãnh đạo khu du lịch sinh thái Long Hải, huyện Long Điền cho biết: Một ngày, khu vực Long Hải cúp điện tới 5 lần mà không hề được báo trước nên các doanh nghiệp hết sức lúng túng, nhất là trong việc sử dụng các thiết bị điện tử, tuổi thọ của máy móc thiết bị giảm đáng kể. Bức xúc hơn bởi không phải 1 ngày cúp điện “có 5 lần”, ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến Thành – Long Hải, xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ cho biết, tại khu vực đơn vị đóng chân, tuần vừa qua có ngày cúp tới 9 lần mà chẳng hề được báo trước… Đây cũng là tình trạng chung tại các khu du lịch khác trên địa bàn những địa phương nói trên. Mục tiêu “Tiết kiệm điện nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc khu vực sản xuất kinh doanh, các vùng du lịch” như chỉ đạo của UBND tỉnh rõ ràng một lần nữa đã không thực hiện được.

Giải thích tình trạng này, ông Hồ Văn Cường, Giám đốc Điện lực BR-VT cho biết: Việc cúp điện nhiều trong tuần qua là do thiết hụt nguồn cung, còn cúp điện đột xuất, có khi ngày tới chục lần, là do quá tải lưới điện, dẫn đến sập mạng. Khi có điện trở lại, các hộ càng tranh thủ sử dụng điện nhiều khiến nguy cơ sập mạng tái diễn. Thế nhưng, đáng bàn là vấn đề cúp điện đột xuất này, theo ông Cường, vẫn chưa thể khắc phục được trong tình trạng thiếu nguồn cung cấp điện như hiện nay.

DOANH NGHIỆP VÀ NGÀNH ĐIỆN CHƯA “GẶP” NHAU

Đề cập đến nhu cầu sử dụng điện của các DN, nhất là các DN có dự án mới đi vào hoạt động hoặc chuẩn bị đi vào hoạt động, một tồn tại bộc lộ là: Cơ quan chủ quản ngành điện và DN sử dụng điện chưa “gặp nhau” trong quá trình đàm phán mua bán điện. Ông Đỗ Ngọc Huỳnh, cho biết, khu du lịch này được bỏ vốn đầu tư xây dựng từ năm 2001, nhưng khi hoàn thành, đi vào hoạt động thì lại không có điện. Doanh nghiệp đã liên hệ với ngành điện nhưng đợi mãi không thấy hồi âm nên phải tự đầu tư hơn 1 tỷ đồng để kéo điện về. Một số doanh nghiệp khác trong khu vực này cũng bức xúc vì sắp hoàn thành dự án nhưng đường điện cách xa cả cây số, chưa có tín hiệu gì về việc xây dựng đường dây hạ thế tới “chân dự án”. Trong khi đó, ông Hồ Văn Cường lại cho biết: Theo khảo sát của Sở Công thương, hiện nay, có 30 dự án có nhu cầu cung cấp điện khẩn cấp, nhưng mới có 4 chủ dự án đến liên hệ cung cấp.

Theo Bộ Xây dựng, dư nợ trong lĩnh vực BĐS chiếm 10% tổng dư nợ các ngân hàng, cá biệt có ngân hàng dư nợ BĐS chiếm đến 40%. Nhưng nếu tính chung toàn bộ hệ thống ngân hàng thì dư nợ cho vay BĐS vẫn nằm trong vòng an toàn. Dư nợ mà chủ đầu tư vay để giải phóng mặt bằng, xây nhà cửa, văn phòng, đó là tài sản có giá trị thật và vẫn còn đó. Đáng lo nhất là đối với những người đi vay để đầu cơ BĐS, nếu đổ bể thì ngân hàng phải trả giá cho việc này là điều khó tránh khỏi.

Theo qui định, khi DN lập dự án thì trong đó có phương án về nhu cầu sử dụng điện bao gồm: Qui mô công suất, tiến độ dự án, thời điểm cấp điện phục vụ cho xây dựng, thời điểm cấp điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh kèm sơ đồ vị trí đất gửi Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điện lực để ngành điện biết rõ vị trí. Sau đó, DN phải đến Điện lực BR-VT ký hợp đồng nguyên tắc cấp điện và mua bán, sử dụng điện. Về phía điện lực, khi nhận được nhu cầu của DN sẽ phải khảo sát, xây dựng kế hoạch cấp điện cho DN, trong đó phải xây dựng hạ tầng lưới điện đến tận hàng rào dự án. Theo ông Hồ Văn Cường, Giám đốc Điện lực BR-VT, lâu nay, nhiều DN chưa thực hiện bước tiếp theo này nên ngành điện không biết cụ thể DN có thực sự cần sử dụng điện như trong dự án đã nêu không. Hiện nay, ngành điện lực cũng hoạt động như một doanh nghiệp, phải bỏ vốn ra đầu tư hạ tầng cấp điện, do vậy cũng phải xem xét việc bỏ vốn đầu tư có hiệu quả hay không, có bán được điện không… Ông Hồ Văn Cường cũng nêu ra điển hình dự án Hồ Tràm, hay dự án khí thấp áp, ngành điện vay vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cấp điện xong từ 3 năm nay, nhưng DN không khai thác mà điện lực vẫn phải trả lãi ngân hàng.

Về phía DN, nhiều DN lầm tưởng cứ hoàn thành quy hoạch chi tiết là xong, ngành điện sẽ căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện mà DN đã trình để đầu tư hạ tầng cấp điện đến tận hàng rào dự án. Do vậy, tình trạng dự án hoàn thành, đi vào hoạt động mà chưa có điện phục vụ cho hoạt động kinh doanh đã xảy ra.

Để giải quyết vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, Sở sẽ có văn bản gửi các DN, hướng dẫn cụ thể thủ tục đăng ký sử dụng điện để các DN đang thực hiện dự án nắm rõ và làm đúng thủ tục.

Bài, ảnh: Hồng Nhung

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC