|
 |
|
Công trình xây dựng Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ đã hoàn thành theo đúng tiến độ. | Theo đánh giá của Sở Xây dựng, thời gian qua, bên cạnh một số công trình làm cầm chừng, bỏ dở thì cũng có không ít dự án đã được nhà thầu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công dù gặp vô vàn khó khăn.
Từ đầu năm đến nay, mặc dù UBND tỉnh đã có chủ trương điều chỉnh giá vật liệu xây dựng nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà thầu, nhưng do việc điều chỉnh còn gặp nhiều vướng mắc nên hầu như tất cả các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn đều chưa được tính phần bù trượt giá. Nhiều công trình phải ngưng thi công, dãn tiến độ, thậm chí bỏ hẳn, chủ đầu tư phải kiến nghị UBND tỉnh thay đơn vị thi công khác. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, thời gian qua cũng đã có một số nhà thầu nỗ lực vượt khó để hoàn thành công trình đúng tiến độ và chất lượng theo thiết kế được duyệt.
Công trình Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ do Công ty TNHH xây dựng Đông Nam thi công là một ví dụ điển hình. Cuối tháng 8 - 2007, công trình này được khởi công xây dựng nhằm đáp ứng điều kiện làm việc cho cơ quan hành chính cấp huyện và tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên hệ công tác của người dân cũng như các tổ chức trong và ngoài địa phương. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 35,7 tỷ đồng. Sau một năm thi công trong điều kiện giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công đều tăng chóng mặt, đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Theo ông Mai Ngọc Thuận, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, dự án triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn đối với nhà thầu nhưng công trình đã hoàn thành và bảo đảm chất lượng là một sự nỗ lực rất lớn từ phía đơn vị thi công. Ông Lê Văn Nam, Giám đốc Công ty Xây dựng Đông Nam cho biết: “Thật ra khi làm công trình này chúng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có quá nhiều khó khăn như vậy, từ giá vật liệu đến chi phí nhân công, máy móc, phương tiện… đều tăng cao. Song, là một doanh nghiệp của địa phương lại hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã hơn 15 năm nên chúng tôi đặt uy tín lên hàng đầu, không vì gặp khó mà bỏ dở công trình”.
|
Năm 2008 trên địa bàn tỉnh có 109 dự án đã và đang triển khai chịu ảnh hưởng của tình hình trượt giá vật tư và thay đổi chính sách tiền lương của Nhà nước với tổng số vốn tăng thêm ước tính khoảng 481 tỷ đồng. So với tổng giá trị trúng thầu thì tỷ lệ tăng thêm là 20,7%. Cụ thể 27 dự án đã hoàn thành với giá trị trúng thầu 469 tỷ đồng, nhu cầu vốn tăng thêm 53 tỷ đồng, 83 dự án đang triển khai thực hiện nhu cầu vốn tăng thêm 427 tỷ đồng. | Không chỉ có công trình Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ mà tại TP. Vũng Tàu, huyện Tân Thành, huyện Xuyên Mộc đều có công trình đã được hoàn thành. Chính thức được khởi công xây dựng từ cuối tháng 10 - 2007, mặc dù bị ảnh hưởng do việc thay đổi giá vật liệu xây dựng, chi phí đền bù giải tỏa, nhân công, song đến nay công trình trường tiểu học Nguyễn Thị Định, huyện Tân Thành đã hoàn thành và bàn giao từ đầu tháng 8-2008 để đưa vào sử dụng cho năm học 2008-2009. Công trình trường Nguyễn Thị Định có diện tích khoảng 10.000m2, nằm tại xã Tân Phước, huyện Tân Thành, do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức thi công. Đây là công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư hơn 13,7 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm 24 phòng học, 4 phòng chức năng, phòng hiệu bộ, hội trường, thư viện và các công trình phụ trợ đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập của 700 học sinh. Theo ước tính, sau khi thi công xong công trình này, Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức lỗ gần 3 tỷ đồng (tính từ thời điểm trượt giá năm 2007 đến nay).
 |
|
Dù khó khăn song đơn vị thi công vẫn đang nỗ lực để triển khai xây dựng công trình trường THCS Tân Lâm. | Cũng trong hoàn cảnh tương tự, công trình trường THCS Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc do Công ty TNHH XD TM DV Minh Tuấn thi công vẫn giữ đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2008. Đơn vị thi công cho biết, khi thực hiện công trình, giá cả vật liệu xây dựng đều tăng cao so với giá dự toán được duyệt. Mặc dù chưa được bù trượt giá, song đơn vị thi công vẫn cố gắng ứng trước vốn để thi công và hiện nay đã hoàn thành được 50% khối lượng. Dự kiến cuối tháng 10 công trình này cũng sẽ hoàn thành.
Thời gian qua, trong khi nhiều công trình thi công dở dang do năng lực nhà thầu còn yếu, giá các loại vật tư tăng cao, nhà thầu ôm đồm cùng lúc nhiều công trình nên không đủ khả năng tài chính bảo đảm cho việc thi công thì việc một số nhà thầu nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành công trình là điều rất đáng hoan nghênh.
Bài, ảnh: Phúc Minh
|