|
Tòa án nhân dân TP.Vũng Tàu vừa tuyên phạt Lại Minh Đoàn (32 tuổi) 36 tháng tù giam và Lê Ngọc Thạch (31 tuổi, trú tại Khu tập thể 5 tầng, phường 7, TP.Vũng Tàu) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khoảng đầu tháng 3-2007, Lại Minh Đoàn nghe tin anh trai mình là Lại Minh Úy (đang công tác tại một công ty dầu khí ở Vũng Tàu) sẽ được quyền mua cổ phiếu ưu đãi tính theo năm công tác của Ngân hàng Dầu khí. Đoàn gặp chị dâu mình xin 1 bản hợp đồng lao động và bản photo chứng minh nhân dân của anh Ủy. Sau đó Đoàn đã bàn với Thạch tìm người mua quyền cổ phiếu ưu đãi với giá hơn 5 triệu đồng/năm để hưởng chênh lệch. Thạch đã giới thiệu chị Vũ Thị Lệ Thu (ở đường Trương Công Định, phường 3, Tp.Vũng Tàu) cho Đoàn. Do anh trai của Đoàn đang đi công tác xa, Đoàn bàn với Thạch để mình đóng giả anh trai. Do tưởng thật nên chị Thu đã đồng ý mua “quyền” với giá 6 triệu đồng/năm. Hai bên làm hợp đồng, Đoàn giả chữ ký của anh mình, chị Thu đã đưa cho Đoàn 54 triệu đồng và cho Thạch 1 triệu đồng tiền môi giới. Số tiền này được Thạch và Đoàn tiêu xài cá nhân hết.
Sau đó, anh Úy không đồng ý việc bán cổ phiếu và nói vợ mình đòi lại hợp đồng lao động và giấy CMND photo nhưng Đoàn và Thạch nói dối chuyển phòng trọ nên làm mất. Đến tháng 11-2007, khi Ngân hàng Dầu khí phát hành cổ phiếu, chị Thu gọi điện cho anh Úy mới biết mình bị lừa. Chị Thu tìm gặp Thạch nhiều lần nhưng chỉ được Thạch hẹn mà không trả. Đầu năm 2008, chị Thu đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Đoàn và Thạch với cơ quan công an. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, gia đình Thạch đã nộp cho cơ quan công an 54 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
L.Đ
|