Thứ sáu, 9/1/2009, 06:46 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Công trình xây dựng cầu Gò Găng: Nơm nớp nỗi lo mất trộm
Thứ hai, 25/8/2008, 07:45 GMT+7

Hai chiếc ghe nhỏ bị tạm giữ vì hành vi “ghé” vào công trình xây dựng cầu Gò Găng để trộm cắp.

Không còn xa nữa, cầu Gò Găng, sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng. Thế nhưng, hiện tại, đơn vị thi công vẫn nơm nớp nỗi lo bị mất trộm. Nghiêm trọng hơn, gần đây các đối tượng trộm cắp vào công trình giữa ban ngày, đe dọa bảo vệ và một bảo vệ của công trình đã bị đánh trọng thương...

Ông Vũ Văn Ba, Chỉ huy trưởng công trình cầu Gò Găng (Công ty cổ phần cầu 12-Bộ Giao thông - Vận tải, đơn vị thi công) cho biết: “Ngay những ngày đầu khởi công xây dựng cầu Gò Găng, đã có dấu hiệu của việc người dân đi ghe “ghé” vào công trình để lấy cắp vật tư, vật liệu. Tính sơ bộ đến nay đã có 10 vụ trộm cắp chúng tôi phát hiện được. Mặc dù chúng tôi đã tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng ca, nhưng tình trạng mất cắp vẫn xảy ra và hành vi trộm cắp của các đối tượng ngày càng trắng trợn.”.

Mới đây nhất vào sáng ngày 19-8-2008, gần 20 người dân đi trên 5,6 chiếc ghe nhỏ đã hiên ngang “cập bến” ở công trình cầu, chờ bảo vệ sơ hở là trộm các thiết bị và sắt, thép. Mặc dù bảo vệ công trình đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu nhóm người này ra khỏi công trường nhưng họ không nghe và cứ “lảng vảng” dưới chân cầu. Vì lực lượng bảo vệ mỏng (8 người), không thể áp chế được nhóm người này, nên đơn vị thi công phải gọi điện báo Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi cảnh sát 113 phối hợp với Công an phường 12, TP.Vũng Tàu đến hiện trường thì số người này lên ghe bỏ chạy toán loạn. Cơ quan công an bắt được 3 đối tượng (gồm một người đàn ông, một phụ nữ, một trẻ em) thu giữ 2 chiếc ghe máy nhỏ, 5 cưa sắt, 5 búa tạ và 5 cái đục sắt loại lớn. Trước đó, ngày 18-8-2008, cũng nhóm người này đã đến gầm cầu để rình mò, lấy trộm đồ. Theo một bảo vệ công trình cho biết, trước đây cũng có hiện tượng trộm cắp nhưng chỉ xảy ra vào ban đêm, nhưng trước ngày 18-8 khoảng 1 tuần, các đối tượng trộm cắp lại ngang nhiên đến công trình vào giữa ban ngày. Nếu bảo vệ ngăn cản và đuổi thì bị các đối tượng này đe dọa và nạt nộ. Một nhân viên bảo vệ khác cho biết, thông thường thì đám trộm cắp, chôm đồ tập trung ở mố cầu phía Gò Găng vì bên đó bảo vệ chỉ có 2 người. Đáng chú ý, có một bảo vệ của công trường đã bị rình, đánh “úp” phải nhập viện cấp cứu. Đó là vào khoảng 12 giờ 30 ngày 26-5-2008, có khoảng 10 người cầm dao và gậy tấn công anh Phạm Bá Đàn (31 tuổi), nhân viên bảo vệ công trình tại đường dẫn vào cầu. Anh Phạm Bá Đàn bị đánh ngất xỉu, phải vào viện cấp cứu. Theo ông Ba, do các đối tượng này trước đó đã vào công trường trộm sắt bị bảo vệ phát hiện bắt nên họ tổ chức đánh trả thù.

1 giờ sáng ngày 8-7-2008, lực lượng bảo vệ công trình đã bắt được Bùi Xuân Oanh, 49 tuổi, (trú tại Biên Hòa, quê Nam Định) đột nhập vào nhà ngủ của công nhân trộm một bếp từ, điện thoại di động. Bảo vệ công trình đã giao tên trộm cho công an xử lý.
Trước thực trạng trên, Ban Chỉ huy Công trình Cầu Gò Găng đã có điện báo cho Công ty cầu 12. Công ty này cũng đã có báo cáo với Sở Giao thông Vận tải tỉnh BR-VT, đơn vị đại diện chủ đầu tư. Sau việc anh Đàn bị đánh, vào cuối tháng 5-2008, Sở Giao thông Vận tải đã có công văn khẩn gửi các ngành chức năng đề nghị xử lý nghiêm vụ đánh người và trộm cắp tại công trình cầu Gò Găng.

Nhóm người này lên công trình cầu gò Găng để rình trộm cắp. Khi bị bảo vệ đuổi quyết liệt họ mới chịu bỏ đi. (Ảnh chụp ngày 18-8-2008)

Nguyên nhân xảy ra các vụ trộm theo ông Ba là do xung quanh công trình xây dựng cầu Gò Găng rất hoang vắng, hầu như không có nhà dân sinh sống, chỉ có những người làm nghề sông nước đi lại dưới cầu. Mặt khác công trình trải dài, rộng, địa hình sông nước, phức tạp nên những đối tượng đi ghe, tàu nhỏ dễ bề “ghé” vào lấy trộm sắt thép, các thiết bị khác để bán ve chai. Các thiết bị thi công bị mất trộm thường là bình ắc-qui, bình oxi, gas hàn, dây điện, các loại thiết bị vật tư định hình như: cột tiêu chuẩn, ván khuôn tiêu chuẩn, sắt chữ U, I các loại…

“Mặc dù về cơ bản công trình cầu Gò Găng đã sắp hoàn tất nhưng chưa bàn giao cho chủ đầu tư thì chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm bảo vệ. Hiện tại hệ thống lan can, điện chiếu sáng, ống thoát nước trên cầu rất dễ bị kẻ gian trộm cắp. Và về sau, khi đã bàn giao cho chủ đầu tư những hạng mục trên cũng rất cần được bảo vệ. Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng cho công trình được an toàn”, ông Vũ Văn Ba nói.

Bài, ảnh: L.Đ

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC