Thứ sáu, 9/1/2009, 09:14 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Thành phố Vũng Tàu: Vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân
Thứ bảy, 6/9/2008, 08:13 GMT+7

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 526 (Long Sơn) tuyên truyền cho ngư dân trước khi xuất bến.

Với diện tích hơn 149km2, ba mặt giáp với biển Đông, TP. Vũng Tàu có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh trong hệ thống phòng thủ của khu vực miền Đông Nam bộ và quốc gia. Qua 20 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” theo Quyết định số 16/HĐBT ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), khu vực biên phòng tuyến biển của TP.Vũng Tàu luôn được giữ vững, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

BẢO VỆ BIÊN GIỚI VÙNG BIỂN

Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ thành phố đến phường, xã chỉ đạo, tổ chức, phối hợp cùng các đồn Biên phòng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Nội dung Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Xây dựng Bộ đội biên phòng trong tình hình mới” được phổ biến quán triệt; tuyên truyền Pháp lệnh Bộ đội biên phòng, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 161/2003/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới biển (280 buổi cho trên 92.000 lượt người nghe) nhằm làm cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội biên phòng, xác định trách nhiệm phối hợp tham gia cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng Bộ đội biên phòng vững mạnh. Ngoài ra, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tổ chức vận động quần chúng nhân dân, nhất là ngư dân chấp hành các hiệp định, hiệp nghị, các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Nhà nước, quy định của địa phương đối với người và phương tiện hoạt động trên biển. Trong đó, đặc biệt chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển; bảo vệ an ninh an toàn các công trình dầu khí; không sử dụng kích điện và chất nổ đánh bắt hải sản; không khai thác trộm cáp quang; không xâm phạm chủ quyền lãnh hải các quốc gia láng giềng để đánh bắt hải sản; đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh với các hoạt động vượt biên, vượt biển của người Việt Nam, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh hải của tàu thuyền nước ngoài và hoạt động của các loại tội phạm khác.

Qua phong trào, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội biên phòng và các ngành chức năng hàng chục ngàn tin có giá trị, phục vụ cho công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Đặc biệt, các nguồn tin đã giúp Bộ đội biên phòng bắt và xử lý 1 vụ vượt biển, 2 vụ nhập cảnh trái phép, hơn 50 vụ buôn lậu và vận chuyển hàng hoá trái phép, bắt và khởi tố 6 vụ vận chuyển và sử dụng chất nổ trái phép, thu gần 30kg thuốc nổ, 255 quả mìn tự tạo, 50m dây cháy chậm, 50 kíp nổ; vận động thu gom được 10 súng các loại, hàng trăm quả đạn cối, mìn và lựu đạn, hàng ngàn viên đạn các loại; bắt và xử lý 2 vụ khai thác cáp ngầm dưới biển, giải quyết hơn 200 trường hợp tàu thuyền tai nạn, va đập trên biển. Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp cùng các ngành chức năng giải quyết 3 vụ với 302 ngư dân xâm phạm chủ quyền các nước láng giềng bị bắt và bị trả về bằng đường biển.

GẮN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VỚI CÔNG TÁC BIÊN PHÒNG

Triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn kết với công tác biên phòng là một trong những mối quan tâm của Đảng bộ và chính quyền TP.Vũng Tàu. Để khắc phục dần tình trạng giao thông đi lại khó khăn, nâng cấp cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân ở địa bàn biên phòng vùng ven biển và hải đảo, 20 năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và Trung ương, TP.Vũng Tàu đã triển khai xây dựng 15 dự án đường giao thông đến các phường ven biển và xã đảo Long Sơn. Cụ thể, đã xây dựng mới và cải tạo nâng cấp 140km đường, 3 cây cầu; nâng cấp cải tạo nhiều công trình đường hẻm với hơn 161km; lắp đặt hệ thống thoát nước gồm nhiều cấp độ với chiều dài hơn 500km, lắp đặt 381km đường điện chiếu sáng gồm 10.881 bộ bóng chiếu sáng và khoảng 50.000km điện trang trí chiếu sáng với tổng kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và xoá mù chữ trên địa bàn thành phố, các đồn Biên phòng 526 (Long Sơn), 518 (Chí Linh) có sự đóng góp rất lớn, đã trực tiếp vận động và giảng dạy 96 lớp phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ cho 1.552 học sinh, vận động hơn 500 em bỏ học trở lại trường; cùng với ban ngành, đoàn thể vận động quyên góp vật chất, kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các em học sinh trị giá hàng trăm triệu đồng.

Triển khai các dự án phát triển hệ thống y tế cơ sở, TP.Vũng Tàu phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng phòng khám Quân Dân y Gò Găng thuộc xã Long Sơn, hoạt động có hiệu quả trong việc chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực Gò Găng, Long Sơn, từ những ngày chưa có cầu Long Sơn. Quân y các đồn biên phòng trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ cùng y tế địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng cho hàng ngàn cháu, tiến hành cấp cứu, khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 trường hợp với số tiền thuốc hơn 60 triệu đồng…

Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, TP. Vũng Tàu đã tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và củng cố vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Bài, ảnh: Ngọc Tú

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC