|
Theo kế hoạch, ngày 8-7, Cộng hòa Séc và Mỹ sẽ ký hiệp ước xây dựng hệ thống ra đa phòng thủ tên lửa trên đất của Séc, dù bị phản đối mạnh mẽ từ người dân Séc và chính phủ Nga.
Washington muốn xây dựng một hệ thống ra đa ở phía tây nam Praha và đặt 10 tên lửa đánh chặn ở nước láng giềng Ba Lan như là một bộ phận của kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết, sẽ ký thỏa thuận này ở Praha, nhưng kế hoạch hiện đang gặp cản trở.
Nhiều người Séc không ủng hộ việc dựng lá chắn trên đất họ. Các nhà hoạt động chống lại kế hoạch này nói rằng hệ thống rađa sẽ làm Cộng hoà Séc trở thành mục tiêu và sẽ phá hoại an ninh của Séc.
Phe đối lập cánh tả ở quốc hội thì xoáy sâu vào sự bất bình của quần chúng, và chưa chắc đã chịu thông qua. Đảng Xanh ở Séc cho rằng nên hoãn việc thông qua cho đến khi chính phủ mới của Mỹ tiếp nhậm vào đầu năm tới.
Theo Reuters
|