|
Việc Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda bất ngờ tuyên bố từ chức sau chưa đầy 1 năm nắm quyền, làm cho chính trường Nhật Bản một lần nữa lại trở nên bất ổn. Tình hình Nhật Bản vốn đang ở tình trạng khó khăn về kinh tế, nay lại bất ổn về chính trị với sự tranh giành quyền lực điều hành chính phủ giữa các đảng phái...
SỨC ÉP VỚI ÔNG FUKUDA
Tối 1-9, tại cuộc họp báo, ông Fukuda thừa nhận, bế tắc chính trị hiện nay trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống mức thấp nhất và mâu thuẫn giữa các đảng phái về những chính sách quan trọng đã buộc ông phải đưa ra quyết định từ chức.
Chính phủ của ông Fukuda đã phải đối mặt với tình trạng uy tín bị sụt giảm với các bê bối liên quan tới vụ thất lạc hồ sơ lương hưu, một dự án chăm sóc sức khỏe nhiều tranh cãi và một nền kinh tế trượt dốc. Ông Fukuda cũng chịu nhiều áp lực từ Thượng viện vốn do phe đối lập kiểm soát.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nguyên nhân chính khiến Thủ tướng Fukuda phải quyết định từ chức là tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, chính phủ phải đưa ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong đó có các chính sách nhằm nâng cao đời sống của người dân. Gần 1 năm cầm quyền ông Fukuda không giành được sự ủng hộ của người dân, và ông Fukuda cho rằng đây chính là thời điểm cần có một thủ tướng mới năng động hơn để điều hành đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn về kinh tế cũng như nâng cao vị thế chính trị của Nhật Bản trên trường quốc tế.
CỰU NGOẠI TRƯỞNG ASO ĐƯỢC DỰ ĐOÁN THAY THẾ ÔNG FUKUDA
Tổng thư ký đảng LDP cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso được cho là người có nhiều khả năng trở thành tân thủ tướng của đất nước mặt trời mọc. Xuất thân từ một gia đình dòng dõi chính trị, nổi tiếng với các quan điểm bảo thủ, Aso thiên về đường lối cứng rắn trong chính sách đối ngoại và phản đối sửa đổi luật cho phép phụ nữ thừa kế ngai vàng. Chính trị gia được yêu mến này cũng đã khẳng định ông sẵn sàng tham gia tranh cử. Ông Aso tuyên bố “đủ tư cách” lãnh đạo đất nước vì ông đã sát cánh bên thủ tướng Fukuda 11 tháng, 9 ngày. Tuy nhiên, ông nói: “Tôi sẽ hành động theo cách nghĩ của riêng tôi”.
Tương lai chính trị của Nhật Bản đang rất khó dự đoán. Cả đảng cầm quyền LDP và đảng đối lập DPJ đều phải tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch mới trong tháng 9. Các chuyên gia phân tích cho rằng Nhật Bản sẽ khó có thể vượt qua được những bất ổn hiện nay, cho dù bất kỳ đảng phái chính trị nào ở nước này lên nắm quyền
Minh Thanh (tổng hợp)
|