Thứ sáu, 3/9/2010, 22:08 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
Kích cầu du lịch - Giảm giá vẫn chưa đủ !
Thứ sáu, 27/3/2009, 09:55 GMT+7

Giảm giá các tour du lịch trong nước là một trong những biện pháp thu hút du khách.Trong ảnh: Du khách tham quan Phú Quốc.

Lâu nay, du khách thường so sánh rằng đi du lịch nước ngoài ít tốn tiền hơn đi du lịch trong nước. Thế nhưng, mới đây có sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, các tour trong nước đã có thể cạnh tranh với các tour ngoại. Nhưng đây là chương trình nằm trong gói kích cầu, nó không phải là giá tour được xác định lâu dài.

ĐI GẦN ĐẮT HƠN ĐI XA

Thời gian qua, các tour du lịch nước ngoài như Thái Lan, Singapore, Malaysia thường được chuộng hơn các tour trong nước. Lý do là các tour đi nước ngoài này có giá ngang bằng hoặc rẻ hơn các tour từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh từ Huế ra Hà Nội bằng máy bay. Cụ thể như hồi năm ngoái, khách tour từ TP. Hồ Chí Minh đi Bà Nà (Đà Nẵng) Huế - Động Phong Nha (Quảng Bình) phải mất gần 5.000.000 đồng, trong vòng 4 ngày; đi Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long - Yên Tử - Tam Cốc - Chùa Bái Đính - Sapa giá 8.110.000 đồng thì trong khi đi Thái Lan chỉ mất 189USD, đi Singapore 450USD và đi Campuchia 199USD mà cũng với cùng thời gian. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi khách chọn du lịch nước ngoài vì giá thấp hơn, cảnh lạ hơn, và còn mua được hàng hiệu giá rẻ.

DU LỊCH TRONG NƯỚC ĐÃ RẺ

Kể từ tháng 2 đến nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu công bố các gói tour nội địa cùng với mức giảm giá nhằm kích cầu du lịch.

Ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, kiêm Phó Trưởng nhóm khu vực miền Nam cho biết: “Tổng cục Du lịch phát động chương trình giảm giá kích cầu là nhằm thu hút khách quốc tế, sau đó mới là kích cầu du lịch trong nước. Tuy nhiên, thực tế đến nay thì du lịch trong nước lại thực hiện trước và có được mức giảm cụ thể. Trong đó, các tour thuộc chương trình đường bộ sẽ giảm từ 15% đến 20%. Riêng các tour vận chuyển bằng đường hàng không thì mức giảm lên tới 35%. Ví dụ Saigontourist đưa ra hơn 14 tour nội địa với mức giá trọn gói, đã có bảo hiểm du lịch áp dụng cho đoàn từ 10-30 khách như Hà Nội - Hạ Long (4 ngày, giá 3.105.000 đồng/khách, khởi hành từ Đà Nẵng); Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long (5 ngày, giá 3.540.000 đồng/khách, khởi hành từ Đà Nẵng); Hà Nội - Sapa (5 ngày, giá 3.940.000 đồng/khách, khởi hành từ Đà Nẵng)… Tuy nhiên, mức giá này chỉ áp dụng đối với đoàn khách từ 10 người trở lên và đặt vé trước 10 ngày khởi hành. Đặc biệt, chỉ áp dụng với khách nội địa.

GIẢM GIÁ NHỜ HÀNG KHÔNG

Hiện nay, việc giá vé máy bay cho một số tour nội địa giảm đến 50% (giá vé khứ hồi cho đường bay TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội từ 3.400.000 đồng, nay giảm còn 1.400.000 đồng, khứ hồi đường bay TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng từ 2.200.000 đồng nay chỉ còn 810.000 đồng) đã tạo ra một hiệu ứng tích cực.

Theo niêm yết của các công ty, giá tất cả các tour trọn gói từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung và phía Bắc giảm từ 1.600.000đ – 3.100.000 đồng/tour so với trước khi giảm giá. Ông Trần Thế Dũng nhận xét, trong 25 năm làm du lịch, đây là chương trình khuyến mãi rõ nét nhất. Lượng khách du lịch trong nước qua Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ đã tăng thêm 300-400 khách so với cùng thời điểm năm trước.

Tuy nhiên, muốn được hàng không giảm giá, các công ty du lịch phải thiết kế chương trình với giá khuyến mãi trọn gói cụ thể kết hợp giá vé máy bay khuyến mãi để bán cho khách. Nếu mức giá bán trọn gói của công ty lữ hành không giảm tương ứng với mức giảm giá của hàng không thì sẽ không được hãng hàng không giảm giá như trên.

HẾT KHUYẾN MÃI, CÓ CÒN “NĂNG LƯỢNG”?

Việc đưa giá tour trong nước xuống thấp đã có kết quả đối với hoạt động kinh doanh của ngành du lịch. Tuy nhiên, đó chỉ mới có ngành hàng không, nếu có nhiều đơn vị vận tải đường bộ, nhà hàng khách sạn tham gia thì chương trình khuyến mãi sẽ còn hấp dẫn hơn. Có người cho rằng, thời gian khuyến mãi chỉ kéo dài đến hết tháng 5-2009 thì chỉ có giới “sẵn tiền” mới được hưởng, còn những người lao động phải làm việc trong khoảng thời gian này, chưa đủ tiền để đi, họ phải dành dụm thêm vài tháng thì chương trình giảm giá tour đã kết thúc. Cơ hội du lịch đã đi qua. Thế nên, ông Trần Thế Dũng kiến nghị với hãng hàng không nên kéo dài thời gian áp dụng giá khuyến mãi đến hết tháng 9-2009. Mặt khác, quy định đăng ký và đặt cọc tiền trước 15 ngày nhưng cho phép doanh nghiệp cung cấp danh sách hành khách và xuất vé trước 5 ngày để các công ty lữ hành khai thác nguồn khách lẻ.

Phải nói rằng chương trình hạ giá tour của Tổng cục Du lịch rất hấp dẫn khách, thế nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời cho giai đoạn vắng khách. Khi chương trình kích cầu, giảm giá chấm dứt liệu ngành du lịch có còn đủ “năng lượng” để cất cánh bay lên? Vậy nên, các đơn vị du lịch cần tính toán các khoản dịch vụ cho thật sát để giá tour trong nước rẻ thật sự so với thu nhập người dân, ngành du lịch mới có thể “lượm trứng” dài dài.

Bài, ảnh: Lương Minh

Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC