|
 |
|
Ông Jacques Rogge-Chủ tịch IOC. | Theo Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC), chương trình xét nghiệm chất kích thích (doping) tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 sắp tới sẽ là nỗ lực chống doping lớn nhất trong lịch sử thể thao từ trước đến nay.
IOC đưa ra tuyên bố này hôm 2-7 vừa qua, sau khi cho biết sẽ có 4.500 xét nghiệm được thực hiện tại Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh, cao hơn kỳ Olympic trước tại Athens (Hy Lạp) 900 xét nghiệm và tăng 90% so với Olympic Sydney năm 2000 tại Úc.
IOC cũng yêu cầu cảnh sát và nhân viên an ninh Trung Quốc tích cực hoạt động để ngăn chặn các âm mưu cung cấp doping trước và trong thời gian diễn ra Thế vận hội (ngày 8 - 24-8).
Giáo sư Arne Ljungqvist, Chủ tịch Ủy ban Y học của IOC, nhấn mạnh: “Kế hoạch chống doping tại Thế vận hội lần này sẽ là toàn diện nhất trong lịch sử thể thao. Đồng thời, chất lượng xét nghiệm cũng sẽ tốt hơn bao giờ hết. Không thể nói là xét nghiệm nào cũng hoàn hảo 100%, nhưng chúng tôi nhất định sẽ áp dụng những kỹ thuật hiện đại nhất và hiệu quả nhất”.
IOC sẽ đảm nhận trách nhiệm kiểm soát doping khi làng vận động viên Olympic đi vào hoạt động tại Bắc Kinh ngày 27-7. Từ ngày này trở đi, các vận động viên có thể được yêu cầu cung cấp mẫu để xét nghiệm vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào mà không cần báo trước. Các Ủy ban Olympic quốc gia phải cung cấp thông tin chi tiết về từng vận động viên cho IOC để tham khảo khi cần thiết.
Chương trình kiểm soát doping bao gồm 700 - 800 mẫu xét nghiệm nước tiểu để tìm chất kích thích tạo hồng cầu (EPO) và 900 mẫu xét nghiệm máu để phát hiện kích thích tố tăng trưởng (HGH).
Giáo sư Ljungqvist cho biết, một lực lượng đặc nhiệm bao gồm các chuyên gia của IOC, Cơ quan chống doping thế giới và Ban tổ chức Olympic ở Bắc Kinh sẽ hoạt động trên cơ sở tin tức tình báo và tập trung vào các trường hợp khả nghi. Ông nói: “Chúng tôi sẽ báo ngay cho các quan chức thực thi pháp luật về bất cứ trường hợp sử dụng doping nào được phát hiện”.
Trong một tuyên bố về vấn đề này, Chủ tịch IOC Jacques Rogge nói rằng mục đích cuối cùng của chương trình chống doping nhằm bảo vệ thành quả thi đấu của những vận động viên chân chính. Ông cho biết thêm là mẫu máu xét nghiệm sẽ được lưu trữ trong 8 năm, giúp các nhà khoa học có thời gian để áp dụng những phương pháp thử nghiệm tốt hơn theo công nghệ mới.
H.H
|