|
 |
|
Các nhà máy gây ô nhiễm bị Trung Quốc đóng cửa trong kỳ Olympic 2008 | Các nhà chức trách thành phố công nghiệp Tangshan, phía bắc thủ đô Bắc Kinh, đã yêu cầu 267 nhà máy phải tạm dừng hoạt động nhằm cải thiện môi trường không khí trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic.
Các nhà máy phải ngừng hoạt động chủ yếu thuộc ngành công nghiệp nặng, thải nhiểu khói bụi vào không khí như sản xuất than, xi-măng, các nhà máy điện nhỏ, trong đó 66 nhà máy sản xuất thép.
Các nhà máy này sẽ phải trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về môi trường trước khi được hoạt động trở lại.
Mặc dù sản lượng thép do các doanh nghiệp tại đây sản xuất chiếm khoảng 20% sản lượng của Trung Quốc, nhưng hầu hết những nhà máy bị đóng cửa đều có công suất nhỏ nên không ảnh hưởng nhiều tới ngành công nghiệp của địa phương.
Bắc Kinh là một trong những thành phố có độ ô nhiễm cao nhất thế giới. Chính quyền thành phố này đã phải chi khoảng 140 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 20 tỷ USD) để khắc phục tình trạng ô nhiễm, chuẩn bị cho ngày hội Olympic.
Một loạt các biện pháp mạnh cũng được sử dụng để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí như từ 1-7 vừa qua, các xe ô tô không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải đã bị cấm đi vào khu vực trung tâm Bắc Kinh và từ 20-7, sẽ áp dụng biện pháp lưu thông ngày chẵn-lẻ theo biển số xe ô tô.
Trong những tuyên bố gần đây, chính quyền Trung Quốc khẳng định sẽ tổ chức một “Thế vận hội Olympic xanh” theo đúng nghĩa của nó.
Theo Tân Hoa Xã
|