|
Phát biểu với báo giới trước khi rời Trung Quốc để đi thăm Brunei, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej (ảnh) cho biết hiện đang có âm mưu loại bỏ ông, thậm chí có tin đồn ông có thể bị bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi khi trở về nước.
Ông cho biết nhận được tin tình báo về việc một số người, nhiều khả năng thuộc quân đội, có âm mưu bắt giữ ông tại sân bay và tước quyền lực của ông. Đây là kịch bản tương tự vụ bắt giữ Thủ tướng Chatichai Choonhavan khi quân đội Thái Lan tiến hành cuộc đảo chính năm 1991.
Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện tin đồn Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) đã “móc nối” với một số tướng lĩnh quân đội, những người liên quan đến cuộc đảo chính quân sự tháng 9-2006, để tổ chức âm mưu loại bỏ Thủ tướng Samak và chính phủ của ông.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp trên chính trường Thái Lan, ngày 3-7, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đã kêu gọi Chính phủ Thái Lan ổn định tình hình chính trị với sự minh bạch và có trách nhiệm.
Tổng Thư ký ASEAN cho rằng kể từ năm 2004, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan đã giảm sút đáng kể và nước này trở thành nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong ASEAN. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Thái Lan bất ổn về chính trị, thiếu một lực lượng đối lập mạnh cũng như một cơ quan kiểm soát và cân bằng có hiệu quả. Việc Thái Lan sớm ổn định chính trị là điều rất quan trọng đối với Thái Lan và ASEAN bởi từ ngày 25-7, Thái Lan bắt đầu đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.
Theo AFP, TTXVN
|