|
 |
|
Người biểu tình phản đối hội nghị G8 | Sáng 7-7, Hội nghị thượng đỉnh G8 khai mạc tại khu resort hồ Toya, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Chủ đề chính của 3 ngày hội nghị là phát triển châu Phi, an ninh lương thực và tình trạng tăng giá nhiên liệu.
Được xác định là một trong những chủ đề chính tại Hội nghị thường niên này, hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ được lãnh đạo G8 tập trung thảo luận trong bối cảnh vẫn còn những bất đồng sau sắc liên quan đến mục tiêu và khối lượng cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà lãnh đạo của G8 cũng dự kiến hối thúc các nước sản xuất dầu lửa lớn tăng sản lượng khai thác, đồng thời kêu gọi thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển các nguồn năng lượng thay thế.
Các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Nga và Mỹ sẽ đánh giá những cam kết họ đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G8 năm 2005 ở Gleneagles (Anh).
Các dòng người biểu tình vẫn tiếp tục kéo về thành phố Sapporo, gần nơi diễn ra hội nghị G8, yêu cầu G8 khẩn cấp giải quyết tình trạng trái đất nóng lên, tình trạng đói nghèo và giá lương thực tăng cao. Nhật Bản đã huy động lực lượng cảnh sát lên đến 20.000 người để bảo vệ hội nghị.
Trong lúc đó, tại quốc gia Tây Phi Mali, Diễn đàn Nhân dân cũng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 của người nghèo, đối lập với Hội nghị G8. Chủ đề hội nghị của người nghèo là “Giáo dục ở châu Phi”, “Hợp tác vì phát triển” và “Các nhà lãnh đạo châu Phi với dân chúng”.
Theo Kyodo, AFP, BBC
|