|
 |
|
Người biểu tình quyết không rút lui cho tới khi Thủ tướng Samak từ chức. | Ngày 28-8, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực để giải tán hàng nghìn người biểu tình tại khu vực toà nhà chính phủ.
Thủ tướng Samak nhấn mạnh, mọi việc hiện phụ thuộc vào quyết định của các thủ lĩnh Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) sau khi Toà án Dân sự Thái Lan ngày 27-8 ra lệnh cho họ phải rời khỏi toà nhà chính phủ ngay lập tức và không được phong tỏa các tuyến đường lân cận. Ông Samak cho biết đã thay đổi lệnh giải tán cuộc biểu tình trước đó, sau khi có phán quyết của toà án và yêu cầu những người lãnh đạo cuộc biểu tình đầu thú cảnh sát. Tuy nhiên, ông Samak cũng cảnh báo mặc dù cảnh sát được lệnh không giải tán đám đông biểu tình, song không có nghĩa là chính phủ ""bật đèn xanh"" để cuộc biểu tình tiếp tục kéo dài.
PAD bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình từ cuối tháng 5 vừa qua nhằm lật đổ chính phủ mới được bầu trước đó ba tháng của Thủ tướng Samak. Ngày 26-8, PAD đã tổ chức biểu tình chiếm Đài Truyền hình quốc gia, bao vây ít nhất trụ sở 3 bộ trước khi tấn công vào Toà nhà Chính phủ và cắm trại tại đây. Ngày 27-8, toà án Thái Lan đã ra lệnh bắt 9 thủ lĩnh của PAD và yêu cầu những người biểu tình rời khỏi toà nhà. Tuy nhiên, ban lãnh đạo PAD chưa tuân thủ và tuyên bố sẽ kháng án. Cảnh sát đã được điều động tới Toà nhà Chính phủ chờ lệnh.
Trong một diễn biến khác liên quan tới cuộc biểu tình ở Bangkok, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Neang Phat cho biết ông đã nhận được thông báo vào phút chót từ phía Thái Lan về việc hoãn cuộc họp cấp cao giữa quân đội hai nước. Cuộc họp này dự kiến tổ chức vào ngày 29-8 tại thành phố Siem Reap của Campuchia theo thỏa thuận giữa ngoại trưởng hai nước tại cuộc gặp các ngày 18 và 19-8. Lý do mà phía Thái Lan đưa ra là hiện đang có biểu tình lớn ở Bangkok và quân đội phải lo việc duy trì an ninh, trật tự ở thủ đô.
Theo Bangkok Post, Tân Hoa Xã
|