|
 |
|
Các cuộc biểu tình của PAD đã kéo dài 6 ngày liên tiếp và gây cản trở cho các hoạt động của chính phủ. | Chiều 31-8, hai viện Quốc hội Thái Lan đã triệu tập phiên họp khẩn cấp nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng trong nước do làn sóng biểu tình chống chính phủ do Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) phát động. Cuộc họp được tiến hành theo đề nghị của Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej.
Ông Samak đã yêu cầu Quốc hội giúp tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay và cho biết chính phủ của ông không thể chấm dứt được các cuộc biểu tình của PAD, hiện đã kéo dài 6 ngày liên tiếp và gây cản trở cho các hoạt động của chính phủ. Cho đến nay, những người biểu tình vẫn tiếp tục phong tỏa khu vực quanh trụ sở chính phủ.
Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình ngày 31-8, ông Samak vẫn tuyên bố “sẽ không từ chức bất chấp những sức ép đang gia tăng từ các lực lượng đối lập”. Và theo ông, tiến hành họp Quốc hội là lựa chọn tốt nhất để có thể tìm được một giải pháp cho tình hình hiện nay. Đại diện Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền cho biết sẽ đưa ra một số nhượng bộ trong phiên họp này với hy vọng làm “giảm nhiệt” những căng thẳng trên chính trường.
Trả lời phỏng vấn báo chí ngay trước cuộc họp, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Prasopsuk Boondej, đã từ chối đề cập khả năng giải tán Hạ viện như là một giải pháp tốt để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, nhưng ông khẳng định mọi giải pháp sẽ được đưa ra trên cơ sở thảo luận dân chủ giữa các phe phái.
Ngay khi Quốc hội bắt đầu nhóm họp, hơn 1.000 người Thái Lan đã tập trung trước trụ sở cơ quan lập pháp này, hô vang các khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ Thủ tướng Samak, trong khi đó khoảng 15.000-17.000 thuộc lực lượng PAD vẫn tiếp tục biểu tình “cắm trại” bên ngoài trụ sở chính phủ.
Theo Tân Hoa Xã
|