|
 |
|
Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Iraq. | Các cố vấn quốc phòng hàng đầu của Tổng thống Mỹ George W. Bush đang khuyên ông nên duy trì 15 lữ đoàn chiến đấu tại Iraq cho tới cuối năm nay. Động thái này trái với những dự đoán trước đây của giới chuyên môn, rằng binh sỹ Mỹ sẽ nhanh chóng rút về nước vì tình hình an ninh tại Iraq đã được cải thiện.
Phát biểu với báo giới, các quan chức quân đội Mỹ cho biết, theo kế hoạch, một đội lính thủy đánh bộ sẽ được điều tới Afghanistan trong tháng 11 tới để thay thế một trong hai đơn vị lính thủy đánh bộ sẽ về nước ngay sau đó. Nếu Tổng thống Bush nhất trí với kế hoạch duy trì quân đội tại Iraq tới cuối năm nay, ông sẽ trì hoãn bất kỳ kế hoạch nào đưa quân bổ sung tới Afghanistan cho tới đầu năm 2009, khi một lữ đoàn khác sẽ được triển khai tới Afghanistan thay vì tới Iraq. Động thái đó cũng đồng nghĩa với việc số lữ đoàn Mỹ có mặt tại Iraq sẽ giảm từ 15 xuống 14 vào tháng 2-2009.
Tháng 1-2009, nhiệm kỳ của Tổng thống Bush sẽ chấm dứt. Khi đó, mọi quyết định liên quan tới việc điều động quân đội tại Iraq, Afghanistan hay bất kỳ địa điểm nào khác trong năm 2009 phụ thuộc vào vị chủ nhân thứ 44 của Nhà Trắng.
Theo CNN
|