Thứ bảy, 10/1/2009, 08:18 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
QUỐC TẾ
Bầu cử Tổng thống Mỹ:
Ông Barak Obama thắng áp đảo, trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ

Thứ năm, 6/11/2008, 08:25 GMT+7

  • Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, ông Lê Dũng: “Việt Nam chân thành chúc mừng Ngài Barack Obama được bầu làm Tổng thống Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ”
  • Ông Obama, tổng thống thứ 44 của nước Mỹ - Ảnh: AP

    Ông Barack Obama đã trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sau khi giành được đa số phiếu đại cử tri, vượt xa mức cần thiết là 270 phiếu để nắm quyền ở Nhà trắng.

    Ông Obama đã gửi bức thông điệp tới các nước trên thế giới, trong đó tuyên bố sự thay đổi đã đến, đồng thời cảnh báo con đường phía trước của nước Mỹ sẽ còn dài và đầy chông gai.

    “Đây là chiến thắng của các bạn. Đổi thay đã đến với nước Mỹ”- Đó là những lời phát biểu đầu tiên của vị tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông Barack Obama là người da màu đầu tiên được bầu làm tổng thống trong lịch sử 232 năm của nước Mỹ. Ở tuổi 47, Barack Obama trở thành một trong những chủ nhân trẻ tuổi nhất của Nhà trắng và ông cũng được kỳ vọng mang lại sự tươi mới cho nước Mỹ như những gì ông đã tích cực tuyên truyền trong suốt chiến dịch vận động ròng rã gần một năm qua với khẩu hiệu “Chúng ta có thể tin vào sự thay đổi”.

    VÌ SAO ÔNG OBAMA THẮNG CỬ?

    Nếu cách đây 2 năm, cái tên Barack Obama vẫn còn rất mờ nhạt trên chính trường nước Mỹ thì giờ đây, nó đang vang xa khắp thế giới khi ông đắc cử Tổng thống. Theo các nhà phân tích, với chiến dịch tranh cử nhạy bén, thông minh, được tổ chức tốt tới mức hoàn hảo; một khoản tiền tranh cử kỷ lục và một môi trường chính trị thuận lợi, vị thượng nghị sỹ (TNS) của bang Illinois đã vươn lên vị trí quyền lực nhất thế giới.

    Ông Obama đã xây dựng một mạng lưới những nhà tài trợ rộng khắp cả nước qua các cuộc bầu cử sơ bộ, vì thế, ông từ chối những khoản đóng góp công để không phải chịu giới hạn quyên góp tiền như đối thủ McCain. Nhờ có tiền, ông Obama đã trang bị đầy đủ cho mình một chiến dịch hoàn hảo, như trong “cuộc chiến truyền hình” với đối thủ McCain khi ông không hề gặp khó khăn mua giờ phát sóng của các hãng truyền hình nổi tiếng; nhóm tranh cử còn đưa các quảng cáo về ông lên mạng; mua vị trí trống ở các trò chơi video đưa quảng cáo về ông lên; thúc đẩy và ưu tiên cử tri đi bỏ phiếu…

    Tất nhiên, không ai phủ nhận khả năng hùng biện siêu việt của ông, người có thể giao thiệp rộng, có khả năng thuyết phục đám đông như cựu Tổng thống Bill Clinton trước đây. Ông cũng có một hình ảnh rất ổn định, là người đàn ông tự lập, có cuộc sống gia đình hạnh phúc với vợ và 2 cô con gái thông minh.

    TNS Obama có khả năng kết nối sâu sắc với nhiều khối cử tri khác nhau. Ông gây ấn tượng với những cử tri trẻ, thuyết phục được cử tri có nguồn gốc Do Thái, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, giành được tình cảm của những cử tri da màu và sức hút đặc biệt của ông với cử tri chính là thông điệp nhất quán, duy nhất của ông về sự thay đổi.

    Sự khôn ngoan của một vị TNS trẻ tuổi, năng động còn thể hiện trong việc liên danh với ông Joe Biden, một chuyên gia đối ngoại kỳ cựu, coi như bù đắp cho sự thiếu hụt kinh nghiệm của ông Obama.

    NHỮNG THÁCH THỨC CHỜ ĐỢI TÂN TỔNG THỐNG

    Gia đình TNS Obama xuất hiện trước 240.000 người ủng hộ sau khi ông giành chiến thắng.

    Về chính sách đối nội, Tổng thống Obama lên nắm quyền trong bối cảnh nước Mỹ đang đứng trước vấn đề cấp thiết là giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính vốn đang đẩy nước Mỹ tới bờ vực suy thoái. Bởi thế, ưu tiên số một của ông trong vòng 100 ngày đầu cầm quyền sẽ là thực hiện kế hoạch giải cứu kinh tế Mỹ như ông đã khẳng định trong cương lĩnh tranh cử của mình.

    Sau kinh tế, ông Obama cũng đặt ưu tiên vào một số vấn đề khác như cải cách luật nhập cư, hoàn thiện bộ quy tắc xử thế, tăng diện được bảo hiểm và chăm sóc y tế, đặc biệt chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường, vốn bị coi là thứ yếu trong chính quyền tiền nhiệm…

    Về đối ngoại, tân Tổng thống Obama sẽ đứng trước thách thức phải thực hiện lời hứa “rút toàn bộ quân chiến đấu khỏi Iraq trong vòng 16 tháng sau khi nhận nhiệm sở” mà ông đã đưa ra trong cương lĩnh tranh cử. Là người phản đối cuộc chiến này ngay từ đầu, ông Obama luôn thể hiện quan điểm muốn kết thúc cuộc chiến tranh không được lòng dân này.Việc rút quân của ông sẽ có sự tham khảo ý kiến tích cực từ các chỉ huy chiến trường.

    Quan hệ của Mỹ với Iran, nước bị người tiền nhiệm là Tổng thống George W. Bush liệt vào “trục ma quỷ” có thể sẽ có cách tiếp cận mới dưới thời Tổng thống Obama bởi ông đã có lần tuyên bố “sẵn sàng đàm phán trực tiếp và vô điều kiện với Tổng thống đương nhiệm Iran”. Tuy nhiên, theo quan điểm được ông Obama nhắc đến sau đó, các cuộc đàm phán phải được tiến hành trên tinh thần “phù hợp với các quyền lợi của Mỹ”…

    Trước mắt, Tổng thống Obama sẽ có 4 năm để thực hiện tham vọng thay đổi nước Mỹ. Với việc trở thành Tổng thống Mỹ, ông Obama đã hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại nhất của cộng đồng người da màu ở Mỹ. Còn nước Mỹ sẽ thay đổi ra sao dưới “triều đại” của ông thì thời gian mới có thể trả lời.

    BÀI PHÁT BIỂU ĐẦU TIÊN CỦA ÔNG OBAMA SAU KHI ĐẮC CỬ

    Theo kết quả của CNN, ông Obama có trong tay 338 phiếu đại cử tri so với 155 phiếu của ông McCain.

    Gần một giờ sau khi giới truyền thông công bố chính thức tên ông chủ mới của Nhà trắng, vị chính khách trẻ tuổi Obama cùng vợ là Michelle Obama và hai con gái đã xuất hiện trước khoảng 240.000 người ủng hộ đang chờ đợi ăn mừng chiến thắng ở Grant Park, TP. Chicago. Tổng thống mới đắc cử Obama đã có bài phát biểu xúc động sau chiến thắng lịch sử này, trong đó nhấn mạnh “sự thay đổi đang đến với nước Mỹ”. Mở đầu bài diễn văn, Tổng thống đắc cử Obama nêu rõ: “Cần phải mất một thời gian dài (để thay đổi nước Mỹ) nhưng với những gì chúng ta đã làm trong ngày hôm nay, trong cuộc bầu cử này, vào thời khắc quyết định này, nước Mỹ đang trên đường thay đổi”. Ông kêu gọi người dân Mỹ thể hiện tinh thần đoàn kết, chấm dứt chia rẽ để cùng nhau đương đầu với những thách thức ngày càng tăng với nước Mỹ…

    DƯ LUẬN THẾ GIỚI CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA ÔNG OBAMA

    Dư luận thế giới đã có những phản ứng tích cực với đắc cử của ông Barack Obama.

    Ông Lê Dũng, người Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam công nhận chiến thắng của TNS Barack Obama và chân thành chúc mừng việc ông Obama đắc cử Tổng thống Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ “tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, đã chúc mừng chiến thắng vang dội của ông Obama. Trong thư chúc mừng ông Obama, Tổng thống Sarkozy khẳng định thành công của ông Obama là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi phục vụ người dân Mỹ.

    Lãnh đạo hai cường quốc ở châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc cũng chúc mừng chiến thắng của ông Obama. Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cam kết tiếp tục hợp tác với tân Tổng thống Obama để củng cố liên minh Nhật-Mỹ và cùng giải quyết các vấn đề quốc tế. Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được “nâng lên một tầm cao mới trong một kỷ nguyên lịch sử mới”.

    Trong khi đó, lãnh đạo các nước Đức, Canada, New Zealand, Italia, Australia, Pakistan, Israel, Indonesia, Philippines, Nam Phi, Kenya… cũng đồng loạt chúc mừng ông Obama thắng cử và bày tỏ hy vọng các mối quan hệ song phương với Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố dưới thời của ông Obama.

    VÀ SỰ PHẤN KHÍCH CỦA NGƯỜI DÂN

    Những người ủng hộ TNS Obama trên khắp thế giới đã ca hát, nhảy múa để mừng ông vào Nhà trắng.

    Hơn 240.000 người Mỹ đã xếp hàng vào công viên Grand Park chờ đợi cổ vũ cho ông Obama. Hơn 1.000 người khác đứng ngoài Nhà trắng, vẫy cờ và hét vang tên vị TNS da màu “Obama, Obama”…

    Gia đình dòng họ Barack Obama ở Kenya cũng đang “vỡ òa” trong hạnh phúc và họ đã hát suốt ngày câu hát “Chúng ta đang bước vào Nhà trắng”. Cảnh sát tại ngôi làng phía Tây Kogelo, (làng của ông nội Obama) đang phải siết chặt an ninh nhằm ngăn chặn những hành động quá khích của giới truyền thông cũng như của người dân khu vực này.

    Đối với hàng triệu người không phải dân Mỹ, không có mối liên hệ trực tiếp nào với cuộc bỏ phiếu này, thì đây là dịp chứng kiến ông Obama làm nên lịch sử khi trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ.

    Dự kiến ông Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 20-1-2009.

    Minh Thanh
    (tổng hợp)

    Ông Barak Obama sinh ngày 14-8-1961 ở Honolulu, Hawaii, cha là người Kenya, mẹ là người da trắng bang Kansas, Mỹ. Cha của ông Obama qua đời trong một vụ tai nạn ô tô năm 1982. Sau đó mẹ của Obama đi bước nữa với một nhà điều hành dầu khí người Indonesia. Sau đó Obama quay trở lại Hawaii để học trung học và sống với ông bà ngoại.

    Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1983, Obama bị “ám ảnh” với ý nghĩ sẽ làm điều gì đó để thay đổi. Năm 1985, ông chuyển từ New York đến Chicago, Illinois, ghi tên vào trường Luật Harvard. Tốt nghiệp, Obama trở về Chicago thực hiện quyền dân sự và dạy về Hiến pháp tại Trường đại học Chicago.

    Ông Obama quyết định chạy đua vào cơ quan chính quyền lần đầu tiên vào năm 1996 và giành một ghế trong thượng viện bang Illinois. Tháng 10-2004, ông Obama trở thành Thượng nghị sĩ.

    Ông Obama kết hôn với Michelle Robinson ngày 3-10-1992 và có hai con gái, Malia Ann và Natasha.

    In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
     
    CÁC TIN KHÁC
    EU nhất trí kế hoạch cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu (06/11/2008)
    Nga và Nhật Bản nỗ lực giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ (06/11/2008)
    Tổng thống Nga đưa ra thông điệp Liên bang đầu tiên (05/11/2008)
    Trung Quốc Đại lục và Đài Loan ký kết 4 thỏa thuận hợp tác (05/11/2008)
    ""Ngày định mệnh"" của cuộc đua vào nhà trắng (05/11/2008)
    Giá dầu mỏ thế giới giảm xuống dưới 60 USD/thùng (05/11/2008)
    Obama và “giấc mơ mới của người Mỹ” (04/11/2008)
    Thái Lan khẳng định Lào là một đồng minh chính trong khu vực (04/11/2008)
    Pakistan cảnh báo nguy cơ bùng phát thái độ chống Mỹ (04/11/2008)
    Nhật Bản: Báo chí thúc giục thủ tướng nói rõ quan điểm về quá khứ xâm lược (04/11/2008)

     

    Tắt Telex Vni
     
    Tìm với Google
    TIÊU ĐIỂM
    Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
       
    Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
       
    © © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
    Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
    GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
    Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC