|
Mặc dù diễn ra gần trùng thời điểm với Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Washington, nhưng Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) – Nga lần thứ 22 diễn ra tại Nice (Pháp), không hề bị lu mờ, thậm chí còn được quan tâm đặc biệt.
Hội nghị là cuộc gặp chính thức cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi cuộc xung đột Nga - Gruzia phủ băng lên mối quan hệ Nga – EU suốt 3 tháng qua.
Theo Tân Hoa xã, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như hiện nay, cả Nga và EU đều muốn đưa vấn đề hợp tác thương mại lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Bởi khi EU đang phải đau đầu chưa tìm được phương thuốc hiệu quả cho cuộc khủng hoảng tài chính thì dường như Nga vẫn tỏ ra khá ung dung với cuộc khủng hoảng.
Hiện nay, khoảng 2/3 hàng hóa của Nga xuất khẩu sang châu Âu là dầu khí và khoáng sản, đem về cho Nga nguồn thu lớn mỗi năm bất chấp các quy chế mà hai bên đề ra. Bằng chứng là dù không có hiệp định (hiệp định cũ hết hạn từ cuối năm 2007), kim ngạch xuất khẩu của Nga sang EU 6 tháng đầu năm 2008 tăng 88 tỉ euro so với 69 tỉ euro cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu từ 27 nước EU sang Nga tăng 50 tỉ euro so với 40 tỉ euro 6 tháng đầu năm 2007.
Nước Nga giờ đây đã xuất hiện trong tư thế của một cường quốc kinh tế, nắm trong tay những nguồn vốn khổng lồ tới gõ cửa thị trường phương Tây. Tiềm lực mới về kinh tế cùng nguồn năng lượng dồi dào (Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, sau Arập Saudi) càng cho phép Nga không chấp nhận bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài.
EU và Nga cũng cần hợp tác trên bình diện chính trị. Hiện biên giới EU trực tiếp giáp với lãnh thổ Nga ở 5 nước thành viên mới; EU muốn hợp tác với Nga xây dựng một hệ thống định vị toàn cầu đối chọi với GPS của Mỹ; cùng nhiều vấn đề khác như Iran, biến đổi khí hậu…
Chính mối quan hệ đan xen và ngày càng phụ thuộc lẫn nhau này đã khiến EU và Nga bắt đầu nghĩ lại về mối quan hệ song phương.
Minh Thanh
|