|
Một ngày sau khi Chính phủ Iraq nhất trí thông qua Hiệp định an ninh với Mỹ, ngày 17-11, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Hoshyar Zebari cùng Đại sứ Mỹ tại Baghdad Ryan Crocker đã đặt bút ký vào thỏa thuận được chính quyền hai nước trông đợi này. Ngoài thỏa thuận về an ninh, hai bên cũng ký khung chiến lược hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, khoa học-công nghệ, y tế .v.v.
Trong khi Ngoại trưởng Zebari cho rằng “bầu không khí chính trị đang rất tích cực và thuận lợi” cho việc thông qua Hiệp định an ninh, thì ngay cùng ngày, lực lượng ủng hộ Giáo sĩ người Shiite Moqtada al Sadr, một nhân vật chống Mỹ mạnh mẽ, đã tuyên bố nỗ lực hết sức để cản trở thỏa thuận. Lực lượng hiện giữ 30 ghế tại cơ quan lập pháp Iraq này sẽ trình Quốc hội dự luật yêu cầu thỏa thuận trên phải được ít nhất 2/3 số nghị sĩ ủng hộ, thay vì chỉ cần quá bán như hiện nay.
Chiều 17-11, Quốc hội Iraq bắt đầu nhóm họp để xem xét hiệp định gây tranh cãi nói trên. Dự kiến, tiến trình xem xét sẽ kéo dài một tuần và Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào ngày 24-11 tới. Nếu được Quốc hội thông qua, thỏa thuận này còn cần được Hội đồng Tổng thống Iraq phê chuẩn trước khi Thủ tướng Maliki chính thức ký với Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George Bush.
Theo AP
|