|
 |
|
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson (trái) tại phiên điều trần của Ủy ban tài chính Hạ viện Mỹ hôm 18-11. | Ngày 18-11, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ phải mất một thời gian dài để nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phục hồi cho dù kế hoạch cứu nguy tài chính lớn đã được triển khai. Tuyên bố này được đưa ra trong thời điểm mối lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng. Tại Mỹ, ba “đại gia” trong ngành công nghiệp ô tô đã kêu gọi Chính phủ và Quốc hội trợ giúp khẩn cấp, trong khi Nhật Bản phải đối mặt với triển vọng kinh tế vô cùng ảm đạm tới mức Bộ trưởng Kinh tế Kaoru Yosano tuyên bố “hoàn toàn mất lòng tin” vào khả năng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ tăng trưởng trong năm tới. Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Jean-Claude Trichet cho biết chưa xuất hiện dấu hiệu giảm phát tại khu vực đồng euro vốn đang bị tác động bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson cho biết Chính phủ Mỹ đang nỗ lực để vực dậy nền kinh tế đang suy sụp, song cũng cảnh báo rằng các biện pháp này không thể mang lại hiệu quả tức thì. Theo ông Paulson, cuộc khủng hoảng trong hệ thống tài chính Mỹ đã lan sang các khu vực kinh tế khác và gây thiệt hại cho toàn bộ nền kinh tế nói chung. Do đó phải mất nhiều thời gian để khôi phục hệ thống tài chính, nhân tố chủ yếu để phục hồi nền kinh tế.
Bộ trưởng Paulson cũng đã bác bỏ khả năng sử dụng gói cứu trợ tài chính 700 tỷ USD để trợ giúp các hãng chế tạo ô tô Mỹ đang gặp khó khăn. Ông khẳng định khoản tiền này sẽ được tập trung để tiếp tục thực hiện kế hoạch phục hồi sức khỏe của khu vực tài chính.
Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban tài chính Hạ viện Mỹ, ông Paulson - tác giả của gói cứu trợ tài chính trên, nhấn mạnh “Đạo luật ổn định kinh tế khẩn cấp” mà Quốc hội Mỹ thông qua không phải là “thuốc bách bệnh” cho mọi khó khăn của nền kinh tế. Kế hoạch cứu trợ này không được soạn thảo để trở thành một “kế hoạch phục hồi” song “có thể giúp củng cố nền móng của kinh tế Mỹ thông qua việc ổn định hệ thống tài chính” và sẽ là “không thực tế khi trông đợi nó có thể bù đắp cho những thiệt hại do một cuộc khủng hoảng khác cũng nghiêm trọng không kém gây ra”.
Theo Reuters
|