|
 |
|
Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Kim Young-Tak (giữa) tham gia đàm phán về tương lai khu công nghiệp chung Kaesong, hôm 2-7. | Ngày 2-7, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào trong vòng đàm phán thứ ba về tương lai khu công nghiệp chung Kaesong. Cuộc gặp chỉ kéo dài hơn một giờ.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai bên đã không thể thu hẹp bất đồng và không ấn định được ngày tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.
Trong cuộc gặp sáng 2-7, Triều Tiên kịch liệt phản đối việc Hàn Quốc nêu vấn đề một công nhân của nước này bị bắt giữ tại Kaesong từ ngày 30-3, cho rằng đây là một đề nghị “phi lý”. Thay vào đó, Triều Tiên nhấn mạnh rằng, phía Hàn Quốc trước tiên nên tập trung xây dựng khu nhà ở cho công nhân và nhà trẻ tại khu công nghiệp này.
Theo Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, tại cuộc gặp, phía Hàn Quốc đã đề xuất xây dựng một nhà trẻ và một khu nhà ở cho công nhân Triều Tiên, vốn đa số là phụ nữ ở độ tuổi 20-30. Tuy nhiên, Hàn Quốc bác bỏ đề nghị tăng lương công nhân và tăng tiền thuê đất ở khu công nghiệp Kaesong, cho rằng các đề nghị này là “thái quá và hão huyền”. Trước đó, Yonhap cũng dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất khẳng định Hàn Quốc không thể chấp nhận đề nghị này vì “phía Triều Tiên đã đơn phương phá bỏ các hợp đồng hiện tại”.
Đại diện của 105 công ty Hàn Quốc hoạt động tại Kaesong cho biết, rất nhiều công ty trong số này sắp phải tuyên bố phá sản bởi các hợp đồng đặt hàng của họ đã giảm mạnh vì quan hệ giữa hai miền bị đóng băng.
Theo Tân Hoa xã
|