|
 |
|
Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tại một điểm bỏ phiếu ở Baghdad, hôm 7-3. |
Ngày 7-3, các địa điểm bầu cử ở Iraq đã mở cửa, bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội tại nước này. Đây là cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt đối với tương lai của quốc gia vùng Vịnh trên con đường đi đến hòa bình và hòa hợp dân tộc sau 7 năm chìm trong chiến tranh và xung đột.
Gần 19 triệu cử tri hợp lệ của Irắc đi bỏ phiếu để lựa chọn 325 đại biểu trong số khoảng 6.200 ứng cử viên vào quốc hội khoá mới.
Tuy an ninh đã được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, nhưng tình hình bạo lực vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong ngày 7-3, ít nhất 38 người chết và 110 người bị thương sau khi hàng chục quả đạn súng cối rơi trúng các mục tiêu ở Baghdad, trong đó có các cơ sở thuộc Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở quốc hội, một số bộ, ngành và đại sứ quán nước ngoài. Ngoài ra, trong ngày bầu cử còn xảy ra một loạt vụ tấn công tại các thành phố khác trên toàn quốc, mà phần lớn nhằm vào những nơi nằm gần điểm bầu cử. Theo một quan chức, Baghdad là nơi xảy ra vụ tấn công thảm khốc nhất khi một vụ nổ lớn đã san phẳng một tòa nhà chung cư ngay sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, làm 12 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Số liệu ban đầu cho thấy, chất nổ dynamite đã được sử dụng trong vụ đánh bom tòa nhà nói trên, song hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao tòa nhà lại trở thành mục tiêu đánh bom. Vụ nổ nhằm vào một tòa nhà khác ở Baghdad cũng đã làm 4 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
Trước đó, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã lên tiếng đe dọa phá hoại cuộc bầu cử chứa đựng nhiều hy vọng và là cuộc tổng tuyển cử thứ hai ở Iraq kể từ khi liên quân do Mỹ cầm đầu lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Saddam Hussein.
(Theo AP)
|