|
 |
|
Juan Arango (phải) - hy vọng số một của Venezuela | Ngày mai 27-6, giải bóng đá lâu đời nhất thế giới Copa America sẽ chính thức khởi tranh, với trận đấu rất đáng chú ý giữa đội chủ nhà Venezuela-Bolivia (7g 45 THTT trên VTC1, HTV2)....
Hơn 60.000 vé cho trận khai mạc đã được các CĐV Venezuela mua sạch chỉ trong một giờ đồng hồ rao bán, mọi người đang rất chờ đợi sự lột xác của đội chủ nhà Venezuela. Bởi trước khi cuộc so tài này diễn ra Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez đã làm mọi người choáng váng với lời tuyên bố trên truyền hình rằng: “ Hãy coi chừng Venezuela, chúng tôi sẽ đánh bại Brazil, Argentina 3-0 ! Tôi không muốn làm ai bực mình, nhưng quả thật Venezuela hiện tại rất mạnh so với quá khứ ”.
Ngay sau lời tuyên bố này, các hãng thông tấn báo chí thế giới đã dẫn lời phát biểu của ông Chavez làm tít trong các bài viết của mình và xem đó là một trong những lời phát biểu hay nhất và “sốc” nhất trong ngày. Bởi lật lại thành tích trong lịch sử của Venezuela thì đội bóng này chưa từng giành quyền vào vòng hai tại các kỳ tranh tài Copa America, đó là chưa kể chuỗi thành tích vô cùng tệ khi chỉ có được một chiến thắng duy nhất trước Bolivia 3-0 tại Copa America 1967, còn lại tất cả đều là hòa và thua.
Vậy thì dựa vào đâu để ông Hugo Chavez tự tin mà tuyên bố như thế? Đó có thể là do Venezuela được thi đấu trên sân nhà, cùng chuỗi sáu trận thắng, bốn trận hòa trong tổng số 12 trận đã đấu quốc tế kể từ tháng 8-2006, cộng với việc Venezuela đang sở hữu mà dàn cầu thủ trẻ đầy năng động, mà nổi bật là tiền vệ Juan Arango đang khoác áo CLB Real Mallorca. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà, bởi Arango là cầu thủ Venezuela đầu tiên thi đấu ở châu Âu và đang có phong độ cực tốt tại giải VĐ Tây Ban Nha. Ở mùa giải 2005-2006, Arango là chân sút hàng đầu của Mallorca với 16 bàn thắng.
Còn bên kia chiến tuyến, dù Bolivia có thành tích tốt hơn với một lần đăng quang ngôi vô địch Copa America 1963. Nhưng đã từ lâu, họ đã không được nhắc đến như là một đội bóng mạnh của Nam Mỹ. Trong đội hình của họ cũng không có cầu thủ nào đáng chú ý, thêm nữa khi rời đỉnh La Paz ở độ cao hơn.
Bảo Ngọc
|