|
 |
|
Thủ môn Dương Hồng Sơn nếu có mặt chính thức, sẽ rất vất vả trước các tuyển thủ Nhật Bản | Tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra vào hôm qua 15-7, ông Riedl cho rằng trước đối thủ mạnh như Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ dành 30% khả năng để tấn công và 70% còn lại để phòng thủ.
Vị HLV người Áo cho biết: “Qatar, Việt Nam và Nhật Bản đều có cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của VN là không nhiều vì Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng B. ĐTVN đương nhiên sẽ chơi phòng ngự nhiều hơn: khoảng 70% trong khi 30% còn lại là tấn công. Giành được 1 điểm trước Nhật Bản cũng rất khó khăn nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. ĐTVN sẽ cố gắng chơi hết mình, dù biết rằng 4 điểm có được sau 2 trận đấu đầu tiên cũng đã là thành công”.
Nhận xét về lối chơi của Nhật Bản, ông Riedl nói: “Nhật Bản không chỉ có Takahara, cầu thủ ghi 3 bàn trong 2 trận đầu tiên, họ còn có một số cầu thủ khác chơi bóng ở đẳng cấp châu Âu. Nhật Bản chuyền bóng tốt, chơi tốc độ và thậm chí đánh đầu cũng không tồi. Việt Nam sẽ đề phòng Nhật Bản từ mọi khía cạnh, hạn chế sự nguy hiểm đến từ tất cả các cầu thủ Nhật Bản”.
HLV Riedl cho biết thêm: “Dương Hồng Sơn đã phải dừng buổi tập ở phút 25 do đau vai, Huy Hoàng cũng không thật sự khỏe mạnh do đau mắt cá chân, còn Như Thành đã nuốt trọn khối lượng luyện tập. Tôi hy vọng cả 3 trụ cột này sẽ có mặt ngay từ đầu trong trận gặp Nhật Bản”.
Trả lời câu hỏi về cơ hội của Qatar, ông Riedl nói: “Tôi không quan tâm đến trận Qatar - UAE. Tôi chỉ quan tâm làm thế nào để có kết quả tích cực trước Nhật Bản, và làm hài lòng người hâm mộ. Nhật Bản sẽ vào trận với quyết tâm có được 3 điểm trong khi VN không dễ dàng ghi bàn vào lưới họ với chỉ 4 cầu thủ tham gia tấn công. Tôi nghĩ sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình là quan trọng với ĐTVN, nhưng nó cũng không đóng góp nhiều vào năng lực chuyên môn cũng như diễn biến trên sân cỏ”. Ông Riedl nói.
Về phần mình, HLV Ivica Osim của Nhật Bản cũng cho biết không quan tâm đến trận Qatar - UAE mà chỉ tập trung đến diễn biến trận Nhật Bản - VN cũng như chưa tính đến việc Nhật Bản có cần thiết phải bằng mọi giá đứng đầu bảng B để có thể tiếp tục ở lại Hà Nội thi đấu tứ kết thay vì bay sang Thái Lan.
Khi được hỏi về thông tin Nakamura và Takahara có thể vắng mặt, ông Osim nói: “Có người cho rằng Takahara và Nakamura bị chấn thương. Nhưng đó không phải là công việc của tôi, đó là phần việc của các bác sĩ.
Còn chuyện thời tiết ư? Sau 2 trận đấu, chúng tôi cũng đã làm quen được với điều kiện khí hậu ở Hà Nội. Hơn nữa, nếu thời tiết có khắc nghiệt thì tôi nghĩ ngay cả các cầu thủ Việt Nam cũng gặp khó khăn“.
Đại diện cho các tuyển thủ, đội trưởng Minh Phương cho rằng “Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất châu Á nhưng không vì thế mà VN thay đổi tinh thần và lối chơi của mình. Tôi cho rằng VN chỉ có thể đi tiếp nếu tận dụng được tối đa các cơ hội ghi bàn”.
Trong khi đó, tiền vệ Endo (số 7) nhận định về trận đấu: “VN sẽ có một số lợi thế nhất định khi chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội không quan tâm quá nhiều đến vấn đề đó.
Chúng tôi hết sức vui mừng sau trận thắng UAE 3-1 khi các cầu thủ đã tỏ ra có trách nhiệm với tập thể. Nhật Bản sẽ không nghĩ đến một trận hòa mà cố gắng giành chiến thắng bằng cách tạo ra thật nhiều cơ hội để có thể ghi bàn“.
Hoàng Hà
|