|
Ngày 13 -12 là ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games và đã thành ngày ít HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam. Tổng cộng, các VĐV của chúng ta chỉ đem về thêm được 3 HCV đều ở các nội dung võ thuật.
Sau khi karatedo đoạt 2 HCV của Nguyễn Ngọc Thành ở hạng cân 60 kg nam và của Hải Yến ở hạng cân 60 kg nữ, taekwondo vào cuộc với sự tự tin từ những tấm HCV mà anh em Hùng - Cường đã đoạt được ở ngày thi đấu trước đó. Và ở hạng cân 59 kg nữ, Nguyễn Thị Hoài Thu đã xuất sắc đánh bại đối thủ Elaine (Philippiens) với tỷ số 5 -3 để bước lên bục cao nhất.
Tuy nhiên, đây không phải là kết quả như mong muốn khi ngày 13-12, các võ sĩ của chúng ta tham gia thi đấu ở cả 6 hạng cân nam, nữ. Ngoài HCV của Hoài Thu, taekwondo có thêm 2 HCB đầy tiếc nuối của Nguyễn Minh Hiếu ở hạng cân 67 kg nam và Trịnh Kim Tường Vân ở hạng cân 63 kg nữ.
Nhưng thất vọng nhất có lẽ là judo. Sau ngày thi đấu đầu tiên “mở hàng” suôn sẻ với 2 HCV, judo Việt Nam hy vọng sẽ tiếp mạch Vàng trong ngày thi đấu thứ hai với 4 hạng cân nam, nữ. Song rút cuộc, ngay cả niềm hy vọng lớn nhất là Như Ý ở hạng cân 63 kg nữ cũng không có được kết quả... như ý. Nữ VĐV này đã thua đối thủ Thái Lan ở vòng 1/4 nên để mất cơ hội bảo vệ chức vô địch và chỉ vớt vát được chiếc HCĐ an ủi. Thành tích khá nhất của judo trong ngày 13 -12 là tấm HCB của Bùi Thị Hòa ở hạng cân 70 kg nữ.
Ngoài các môn võ thuật, ngày 13 -12 là ngày mà đoàn thể thao Việt Nam cũng đặt nhiều hy vọng Vàng vào hai trận chung kết của bóng đá nữ với đối thủ đều là chủ nhà Thái Lan. Thế nhưng cả tuyển nữ lẫn tuyển nữ Futsal đều thất bại và chỉ được HCB.
Ở các nội dung thi đấu khác, bi sắt đã kết thúc những ngày tranh tài và các VĐV chúng ta chỉ có thêm 2 HCĐ đội tuyển nam, nữ 3 người. Tuy nhiên, với tổng thành tích 1 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ, đây vẫn là môn thành công của đoàn Việt Nam tại SEA Games 24. Quần vợt cũng chắc chắn đem về 2 HCĐ sau khi 2 đôi nam, nữ đều giành quyền vào bán kết. Bóng chuyền nam đang hy vọng sẽ lập kỳ tích sau khi hạ đối thủ lớn nhất là In-đô-nê-xi-a ở trận cuối cùng vòng loại. Chúng ta sẽ gặp lại Indonesia trong trận chung kết tranh HCV và nếu lặp lại thành công vừa qua, đó sẽ thực sự là một HCV ngoạn mục của thể thao Việt Nam.
Trong khi đó, cầu lông chứng kiến thất bại của Nguyễn Tiến Minh trước Hidayat Taufik (Indonesia), đánh mất cơ hội vào chơi trận chung kết. Đoàn thể thao Việt Nam cũng không thành công ở Billiard-Snooker, đồng đội nam golf, nhảy cầu nữ.
Chỉ có thêm 3 HCV, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam đang là 60 HCV, 50 HCB, 74 HCĐ và vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, Ma-lai-xi-a đã chỉ còn cách chúng ta 6 HCV. Đoàn thể thao này vươn lên mạnh mẽ với 10 HCV trong ngày 13 -12 và đã có 54 HCV, 45 HCB và 82 HCĐ. Trong khi đó, nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục tăng tốc và đoạt thêm 46 HCV. Tổng cộng, họ đã có 154 HCV, 109 HCB, 94 HCĐ và chắc chắn đoạt ngôi đầu.
Sau đây là bảng tổng sắp huy chương tính đến 22h ngày 13 -12 :1 Thái Lan 154V. 2- Việt Nam 60HCV. 3- Malaysia 54HCV.
Hoàng Hà
|