Thứ bảy, 10/1/2009, 04:24 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỂ THAO
Thảm bại của Italia là một sự kiện lớn!

Thứ tư, 11/6/2008, 08:28 GMT+7

Người Hà Lan vui mừng.

Không nghi ngờ gì nữa, thảm bại của tuyển Italia trước Hà Lan vào rạng sáng 10-6 là sự kiện quan trọng nhất của Euro 2008, tính đến giờ phút này…

THUA VÌ HÀNG PHÒNG NGỰ

3 bàn thắng, cả tá cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ, 4 thẻ vàng cùng vô số pha vào bóng quyết liệt, trận đấu giữa Italia và Hà Lan tại Berne không hổ danh là một bữa tiệc bóng đá, một cuộc so tài đỉnh cao và được chờ đợi nhất trong loạt trận đầu vòng bảng. Tuy nhiên, trong bữa tiệc ấy, chỉ có một phía vui vẻ rời sân, đó là Hà Lan, đội xuất thần ghi cả 3 bàn và đem lại cho các CĐV của họ niềm hạnh phúc khôn tả sau 30 năm liền chỉ biết hòa và thua trước Italia. Còn những kẻ chiến bại thì cúi gằm mặt rời sân trong nỗi đau đớn, ê chề. Mang danh đội ĐKVĐ thế giới, nhưng Italia hôm qua khác xa với hình ảnh của chính họ trong những ngày hè sôi động ở Đức năm 2006. Với một hàng thủ mong manh, lỏng lẻo và mắc quá nhiều sai lầm, hai tuyến còn lại thì bế tắc, vô hồn, nhợt nhạt và kém bản lĩnh, việc “binh đoàn thiên thanh” thua tan nát dưới tay Hà Lan trong trận ra quân ở Euro 2008 âu cũng là điều không quá khó hiểu.

Đúng như giới chuyên môn cũng như những người yêu sắc áo thiên thanh quan ngại, việc thủ quân và là “lá chắn thép” Cannavaro dính chấn thương nặng trước thềm Euro 2008 đã gây phương hại đáng kể đến tuyển Italia, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Bạo miệng tuyên bố đã tìm ra những phương án dự phòng đủ sức thay thế người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm, nhưng thực tế 90 phút so tài với Hà Lan hôm qua đã chỉ ra rằng, HLV Donadoni chỉ nói... cho vui. Trong lần đầu đá chính cạnh nhau, cặp trung vệ Materazzi - Barzagli - những người được Donadoni tin tưởng nhất chỉ sau mỗi Cannavaro - đã trở thành tử huyệt của tuyển Italia. Materazzi thừa kinh nghiệm nhưng già nua, chậm chạp, vụng về và luôn bị “hít khói” trong các pha đua tốc độ, Barzagli trẻ hơn thì phán đoán kém và thường xuyên mắc lỗi vị trí.

HLV DONADONI (Ý): “LỖI CỦA CẢ ĐỘI TUYỂN”

Huấn luyện viên đội tuyển Italia Roberto Donadoni dường như không quá bị sốc sau thất bại nặng nề (0-3) của đội Italia trước đội Hà Lan. Ông cho rằng các cầu thủ Italia cần phải vất đi cay đắng này càng sớm càng tốt, để tập trung tốt cho các trận đấu còn lại. Tuy nhiên, theo ông, họ cũng cần nhớ các lỗi lầm của mình để đừng tái phạm nữa.

Ông cho rằng thất bại này là lỗi của cả đội tuyển, trong đó nhất định có cả ông. Ông Donadoni cũng bác bỏ các lý do của báo chí Italia đưa ra để giải thích thất bại nặng của đội Italia. Về lý do tự mãn, vì là đương kim vô địch bóng đá thế giới chăng, ông nói không phải, bởi vì “chúng tôi làm việc cật lực và rất nghiêm túc; mọi người đều hăng hái”. Về lý do cầu thủ lớn tuổi, ông nói cũng không đúng, vì ai cũng đủ sức khỏe, có điều kiện sức khỏe tốt để thi đấu.

Tuy nhiên, ông đánh giá tốt các cầu thủ dự bị vào thay. Ông phát biểu: “Cả đội được thêm sức mạnh sau khi Grosso vào sân. Del Piero và Cassano cũng làm tốt nhiệm vụ khi vào sân”. Trả lời câu hỏi là liệu ông sẽ thay đổi một số vị trí trong các trận tới hay không, ông nói rằng không cần phải như vậy. Ông giải thích: “Chúng tôi đã thi đấu nhiều trận cùng với danh sách thi đấu như vậy, do đó không cần phải thay đổi tất cả sau một thất bại, thậm chí là thất bại thảm hại nữa”. Cũng may cho đội Italia, là đội Pháp đã bị đội Romania chia điểm. Donadoni nói: “Vâng, đây là một kết quả tốt cho chúng tôi, nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng đội Romania là một đội tuyển rất tốt đấy chứ”.

BÀN THẮNG CỦA VAN NISTELROOY HOÀN TOÀN HỢP LỆ

Chính Chủ tịch hội đồng trọng tài Italia - Cesare Gussoni - đưa ra đánh giá như trên, về bàn thua gây tranh cãi trong trận Italia - Hà Lan. Tình huống gây tranh cãi chính là bàn mở tỷ số ở phút 26, với tác giả là Van Nistelrooy. Anh ghi bàn bằng cú đệm bóng cận thành, sau khi đón cú sút của Sneijder.

Các pha quay chậm cho thấy rất rõ rằng tiền đạo của Real Madrid ở vào thế việt vị. Tuy nhiên, theo phân tích của Cesare Gussoni, trọng tài hoàn toàn có lý trong việc công nhận bàn thắng cho Hà Lan.

“Trọng tài biên đã áp dụng luật UEFA đúng hoàn toàn”, vị Chủ tịch hội đồng trọng tài Italia nhận xét. “Ông ấy xác định vai trò của hậu vệ Panucci trong tình huống đó là cầu thủ giữ Van Nistelrooy ở vào vị trí hợp lệ. Ban đầu tôi nghĩ đó là một pha bóng việt vị, nhưng khi xem lại thì thấy Panucci lúc ấy còn ở ngoài sân, ngay cạnh cầu môn”.

Trong luật có định rõ về trường hợp cầu thủ ở bên ngoài sân với việc đối thủ của anh ta ghi bàn trong tình thế nhạy cảm như trên. Ý nghĩa của điều luật này là nhằm ngăn chặn trường hợp cầu thủ cố tình rời sân với mục đích đẩy đối phương vào thế việt vị.

Trong trường hợp của Panucci hầu như không thể xác định được là anh có cố tình hay không. Hậu vệ của Roma bị “văng” ra ngoài là do đồng đội Buffon vô tình tác động vào trong lúc cứu bóng trước đó.

Những nhận định của ông Gussoni đã được UEFA xác tín trong một cuộc họp chiều hôm qua 10-6.

Hoàng Hà

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Hy Lạp - Thụy Điển 0-2: Nhà vô địch bại trận (11/06/2008)
Tây Ban Nha - Nga 4-1: Đòn phản công của “bò tót” (11/06/2008)
Hy Lạp và giấc mơ viết tiếp câu chuyện thần thoại (10/06/2008)
“Phát cuồng” với Euro (10/06/2008)
Lốc da cam thổi sập thành La Mã (10/06/2008)
Pháp - Rumania 0-0: Bế tắc (10/06/2008)
Đức – Ba Lan 2-0: Lộ diện ứng cử viên vô địch (09/06/2008)
Áo - Croatia 0-1: Nhạt nhòa hình ảnh chủ nhà (09/06/2008)
“Bảng tử thần” khai cuộc! (09/06/2008)
Michel Platini: Từ khóa của VCK Euro 2008 là “sự tôn trọng” (09/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC