Thứ ba, 2/12/2008, 14:33 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
THỜI SỰ & BÌNH LUẬN
Sức mạnh của sự minh bạch

Thứ tư, 2/7/2008, 07:54 GMT+7

Vừa qua, tại buổi nói chuyện với các nhà doanh nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu về vấn đề lạm phát, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương đưa ra một lời khuyên cho các nhà doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này là phải công khai, minh bạch mọi thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nội bộ, khi cần có quyết định chuyển hướng đầu tư phải đưa ra bàn bạc với người lao động. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời điểm hiện nay, tiến sĩ Lê Đăng Doanh lại đề cao tính minh bạch trong sản xuất, kinh doanh. Trong phạm vi giới hạn của một doanh nghiệp, sự minh bạch rất cần thiết; nó có tác dụng tăng cường và gắn kết trách nhiệm của người đứng đầu trước nhiệm vụ mà người đó được giao phó, đồng thời tạo sự đồng thuận, chia sẻ và khuyến khích sự hỗ trợ của người lao động. Sự minh bạch vì thế mà góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết gắn bó giữa người lao động và người sử dụng lao động. Sức mạnh này sẽ đưa doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Trên phạm vi rộng, sức mạnh của sự minh bạch có thể dễ dàng nhận thấy trong thời điểm hiện nay, khi mà cả nước đang đối mặt với lạm phát. Ngay từ đầu năm, vấn đề lạm phát đã trở thành mối quan tâm của mọi người, mọi nhà thì Thủ tướng Chính phủ đã mạnh dạn công bố các giải pháp kiềm chế lạm phát. Các giải pháp này ngay sau đó đã và đang được các bộ, các ngành và các cơ quan chức năng thực hiện. Kết quả của từng giải pháp được thực hiện đến đâu cũng đã được đánh giá bởi các nhà quản lý kinh tế, các nhà hoạch định chính sách thông qua hệ thống thông tin đại chúng. Đã có không ít bài báo phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo các bộ, ngành xung quanh việc thực hiện các giải pháp như: cắt giảm đầu tư công, giảm nhập siêu, thực thi các chính sách có liên quan đến tài chính và tín dụng… Qua đó, công chúng có thể đánh giá được hiệu lực của các giải pháp cũng như việc thực thi trách nhiệm của từng bộ, ngành đến đâu.

Mới đây, những ngày cuối tháng 6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho biết những thông số kinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm 2008. Trước hết là con số kỷ lục về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kế đến là tình hình lạm phát và nhập siêu giảm, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 chỉ tăng 2,14%, thấp hơn nhiều so với tháng trước, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng tăng… Những thông số này có giá trị củng cố niềm tin, ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, hơn một tuần qua chỉ số Vn- Index trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh liên tục tăng điểm và giá USD trên thị trường tự do đã giảm. Khối lượng giao dịch ở cả hai sàn chứng khoán đều tăng nhanh qua các phiên cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đã dần hồi phục.

Những thông tin về kết quả 6 tháng đầu năm còn có tác dụng đưa đến cái nhìn trung thực và khách quan về kinh tế nước ta trong mắt các tổ chức kinh tế và nhà đầu tư nước ngoài. Trong bản báo cáo mới đây, tập đoàn ngân hàng Hồng Kông – Thượng Hải (HSBC) nhận định: “Tình hình lạm phát và thâm hụt thương mại ở Việt Nam đang được cải thiện. Việc tăng lãi suất sẽ làm thay đổi luồng tiền, các đồng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy vào Việt Nam thay vì chảy ngược ra như lo ngại vừa qua…”. Nhận định của HSBC là một kênh thông tin góp phần xóa đi những lời đồn đại về nguy cơ khủng hoảng tài chính ở nước ta từ các tổ chức kinh tế nước ngoài trước đó. Như vậy, khi những thông tin chính thức được công khai, minh bạch thì những lời đồn đại sai lệch nguy hiểm sẽ không còn đất sống. Tuy nhiên, có lẽ cũng cần phải nói thêm rằng, những thông tin đưa đến cho công chúng sẽ không thể phát huy tác dụng nếu thiếu sự trung thực và nhất quán.

Rõ ràng, hơn lúc nào hết, trong tình hình nước ta hiện nay, sự minh bạch về thông tin rất cần thiết, có tác dụng ổn định tâm lý người dân cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó sẽ tạo nên sự đồng thuận, nhanh chóng đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Huỳnh Liên

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Hãy chia sẻ cùng "xe ba gác" (01/07/2008)
Chớ để “chìm xuồng”! (30/06/2008)
Ai thao túng thị trường gas ? (28/06/2008)
Nhân lực cho ngành du lịch (27/06/2008)
Để không còn nỗi đau ma túy (26/06/2008)
Con đê và triều cường (25/06/2008)
Giờ G đã điểm cho xe 3, 4 bánh tự chế (24/06/2008)
Chấn chỉnh văn hóa công sở của cán bộ công chức (23/06/2008)
Sứ mệnh của người “phò chính trừ tà" (21/06/2008)
Nhà báo và sự dấn thân (20/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC