|
Sáng 1-9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm.
Tham dự lễ mít tinh còn có đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các vị lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội. Tham dự lễ kỷ niệm còn có đoàn kiều bào tiêu biểu từ 16 quốc gia về thăm đất nước nhân dịp Quốc khánh 2-9.
Trước đó, sáng sớm 1-9, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Tiếp đó, đoàn đến viếng và đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” tại Đài Liệt sĩ Hà Nội trên đường Bắc Sơn, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Cũng trong sáng qua, các đoàn đại biểu của các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao; Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội cùng đông đảo nhân dân thủ đô đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ Hà Nội.
Trong diễn văn kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Tư tưởng của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên”.
TTXVN
|