|
Ngày 4-9, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân trên cổng thông tin Chính phủ và website của Bộ Tài chính. Dự kiến đến tháng 10 tới sẽ ban hành văn bản này.
Theo Vụ chính sách thuế (Bộ Tài chính), với tinh thần là thủ tục đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện, để được giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế chỉ cần kê khai với cơ quan, đơn vị công tác của mình người phải nuôi dưỡng. Đối với cha mẹ đẻ, con đẻ thì chỉ cần nộp bản photocopy sổ hộ khẩu và xác nhận của phường, xã chứng nhận người phụ thuộc có thu nhập dưới 500 ngàn đồng một tháng/người. Nếu con là sinh viên thì chỉ cần có bản sao giấy khai sinh kèm thêm bản sao thẻ sinh viên, biên lai thu học phí…
Ngoài ra, theo dự thảo thông tư, để được giảm trừ thì người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột phải sống cùng với người nộp thuế. Chậm nhất là ngày 30-1, người nộp thuế phải đăng ký người phụ thuộc được tạm giảm trừ gửi cho cơ quan chi trả thu nhập. Riêng năm 2009, là năm đầu thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân nên thời hạn để đối tượng nộp thuế hoàn thiện hồ sơ thủ tục làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc chậm nhất là ngày 30-6-2009.
Hà Thành
|