|
Cố gắng đến cuối năm 2009, đưa chỉ số lạm phát về 1 con số
 |
|
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2008. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ | Phát biểu kết luận đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2008 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5-9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh 4 tháng cuối năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phấn đấu quyết liệt để đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.
Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, sản xuất, kinh doanh, đầu tư vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định.
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 16,1% so với tháng 8 năm 2007. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, dịch bệnh được khống chế, diện tích lúa mùa đã gieo cấy đạt gần 1,4 triệu ha, tăng 0,6% so với vụ mùa năm 2007. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng đầu năm tăng 30% so với cùng kỳ năm 2007. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong tháng 8 ước đạt 1 tỷ USD, đưa số vốn thực hiện 8 tháng đầu năm lên 7 tỉ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2007, là mức cao so với cùng kỳ nhiều năm trước và đã đạt 70% mức dự kiến cả năm 2008. Lĩnh vực tài chính, tiền tệ, giá cả có chuyển biến tích cực, trong tháng 8 hoạt động tiền tệ - tín dụng dần đi vào ổn định. Nhiều ngân hàng thương mại đã hạ mức lãi suất huy động và cho vay. Trong khi giá xăng dầu tăng 31% nhưng chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng 1,56% là một kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều loại lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, đồ chế biến, hàng tiêu dùng, điện máy… giá ổn định và giảm.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù đã cố gắng tháo gỡ, song thủ tục hành chính trong đầu tư cơ bản còn nhiều vướng mắc nên tiến độ giải ngân đạt thấp; tỉ lệ giảm nghèo, giảm sinh còn chậm; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tuy đã có những bước chuyển biến tích cực nhưng kết quả còn chưa được như mong muốn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Trong 4 tháng cuối năm 2008, các bộ, ngành địa phương cần nỗ lực phấn đấu quyết liệt để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009, trong đó nhấn mạnh: Năm 2009 phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Phấn đấu đưa chỉ số lạm phát trở về một con số vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá; thực hiện điều hành giá cả theo nguyên tắc thị trường.
H.N
|