|
Tại Hội thảo quốc gia lần thứ nhất về “Chương trình hành động phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tổ chức ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, tỷ lệ giá trị gia tăng trong giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO) đang có dấu hiệu đi xuống. Năm 1995 VA/GO toàn ngành công nghiệp là 42,5%, nhưng đến năm 2007 tỉ lệ này giảm xuống còn 26,3%. Trong đó , thấp nhất là ngành công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin, với trị số là 13,81%. Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, một trong những lý do quan trọng dẫn đến giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp Việt Nam thấp là sự yếu kém của các ngành CNHT.
Thời gian tới, mục tiêu hợp tác Việt - Nhật về CNHT sẽ tập trung phát triển vào các ngành công nghiệp điện tử gia dụng, điện tử nghe nhìn, ô tô- xe máy... Đồng thời chú trọng đến các ngành cơ khí chế tạo và nhựa, vì đây là hai ngành trọng yếu để tạo ra các sản phẩm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chính.
Mai Vinh
|