|
Hỏi: Tôi xem báo được biết từ ngày 1-1-2008, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho những người có công với cách mạng được tăng lên 564.000 đồng. Là người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến, trước đây tôi được hưởng trợ cấp ưu đãi 278.000 đồng/tháng, tháng 3-2008, tôi đi lĩnh trợ cấp ưu đãi chỉ được 334.000 đồng/tháng. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội trả trợ cấp cho tôi như vậy có đúng chính sách, pháp luật không? Vì sao trợ cấp của tôi không được tăng lên 564.000 đồng như báo chí đã đăng?
Bà Hoàng Thị Mỹ (110/2/24 đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu)
Trả lời:
Ngày 21-1-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2008/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 564.000 đồng.
Nghị định cũng quy định cụ thể các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng là người có công với cách mạng, mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và đối với thương binh loại B…
Theo Nghị định 07/2008/NĐ-CP thì người có công giúp đỡ cách mạng được Chính phủ quy định theo 2 đối tượng với 4 mức trợ cấp khác nhau:
a. Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng Tháng 8 -1945 được trợ cấp hàng tháng là 564.000 đồng/tháng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng là 952.000 đồng/tháng.
b. Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến được trợ cấp hàng tháng là 334.000 đồng/tháng hoặc trợ cấp nuôi dưỡng là 746.000 đồng/tháng.
Bà là người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến, được trợ cấp hàng tháng với mức 334.000 đồng/tháng, là đúng chính sách quy định của Chính phủ.
Mức trợ cấp 564.000 đồng trong Nghị định 07/2008/NĐ-CP là mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với Cách mạng, chứ không phải là mức trợ cấp ưu đãi thấp nhất cho đối tượng là người có công với Cách mạng.
(Theo Điều 1 Nghị định 07/2008/NĐ-CP của Chính phủ)
Luật gia Trần Bình Trọng
|